5 con bò hàng trăm triệu bị chặt đứt chân trong đêm

Sự kiện: Tin nóng

Ngày 16/11, Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang xác minh, điều tra vụ việc 5 con bò của một hộ dân ở xã Nghi Phong bị chặt đứt chân.

Một con bò bị kẻ xấu chặt đứt chân. 

Một con bò bị kẻ xấu chặt đứt chân. 

Trước đó, gia đình anh Nguyễn Văn Quyền (SN 1979, trú xã Nghi Phong) thả 11 con bò trong bãi đất rộng có bờ rào bao quanh, cách nhà khoảng 300m.

Tối 12/11, anh ra cho bò ăn và đưa 6 con về nhốt ở chuồng, những con còn lại ở tại bãi đất này. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, khi anh quay lại bãi đất thì phát hiện 5 con bò đã bị cắt đứt một chân sau. Vì bò không còn đứng được, anh buộc phải bán 2 con cho lò mổ, 3 con còn lại anh làm thịt bán lẻ cho người dân.

Theo anh Quyền, 5 con bò này được anh mua cách đây 1 tháng với giá 250 triệu đồng. Dự kiến ít ngày nữa sẽ xuất bán với giá khoảng 260 triệu đồng. Việc bò bị chặt đứt chân buộc anh phải bán lỗ.

“Tôi từng đi xuất khẩu lao động trở về, do công việc không ổn định nên vay vốn ngân hàng rồi làm nghề buôn trâu bò. Thực tế gia đình không hề có thù hằn với ai, không hiểu sao họ lại đi chặt chân bò như vậy”, anh Quyền nói. 

Được biết, khu vực chăn thả bò của anh Quyền rộng hơn 2.000m2, có bờ vây bao quanh. Tuy nhiên, đoạn này cách xa khu dân cư nên khi xảy ra sự việc không ai hay biết.

Hiện Công an huyện Nghi Lộc điều tra, làm rõ vụ việc. 

Nguồn: [Link nguồn]

Hai người đàn ông lạ mặt xuất hiện, 4 con bò bỗng lăn ra chết bất thường

Nghe tiếng chó sủa, ông Nhì ở TP Sầm Sơn (Thanh Hoá) thấy có 2 người lạ mặt xuất hiện gần chỗ 6 con bò của gia đình....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Nga ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN