4.000 cảnh sát bảo vệ lễ tang bà Thatcher

Hơn 4.000 cảnh sát đã được điều động để bảo vệ lễ tang của bà Margaret Thatcher diễn ra trong hôm nay, trước khả năng nhiều người bất mãn với cựu thủ tướng sẽ tổ chức biểu tình.

Linh cữu của bà Thatcher sẽ được đưa từ Westminster và diễu hành qua trung tâm London và tổ chức tang lễ tại nhà thờ Thánh Paul vào lúc 11g hôm nay (giờ địa phương).

Dự kiến khoảng 2.300 người, trong đó có đại diện của 170 nước, sẽ tham dự lễ tang. Nữ hoàng Anh cũng sẽ có mặt.

4.000 cảnh sát bảo vệ lễ tang bà Thatcher - 1

Linh cữu của bà Thatcher đang được đặt tại Dinh Westminster

Sở cảnh sát London nói rằng có thể sẽ xảy ra một số vụ biểu tình chống đối trong quá trình đưa tiễn cố Thủ tướng.

Bà Thatcher, giữ chức Thủ tướng Anh từ năm 1979 đến 1990, qua đời hôm 8/4 sau một cú đột quỵ, hưởng thọ 87 tuổi.

Đám tang của bà được tổ chức theo nghi thức quân đội, thấp hơn nghi lễ nhà nước.
700 binh lính được trang bị vũ khí sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh trên suốt chặng đường tiễn đưa cựu thủ tướng. Mỗi phút sẽ có một tràng súng được bắn từ Tháp London trong thời gian diễu hành.

Người đứng đầu nhà thờ Thánh Paul nói rằng tang lễ sẽ “tương đối khiêm tốn” đúng như nguyện vọng của bà Thatcher.

Cùng với Nữ hoàng và Công tước xứ Edinburgh, tất cả 32 thành viên nội các sẽ tham dự lễ tang, cùng với 30 cựu thành viên nội các dưới thời bà Thatcher làm thủ tướng.

4.000 cảnh sát bảo vệ lễ tang bà Thatcher - 2

Cảnh sát đứng canh ngoài nhà thờ Thánh Paul trước khi tổ chức tang lễ cho bà Thatcher

Hơn 50 khách liên quan tới trận đánh ở đảo Falkland, trong đó có các cựu chiến binh tham gia cuộc chiến với quân Argentina năm 1982 sẽ có mặt, nhưng đại sứ Argentina tại London Alicia Castro từ chối tham dự.

Ngoài ra, 2 nguyên thủ quốc gia, 11 thủ tướng và 17 ngoại trưởng tại nhiệm của các quốc gia khắp thể giới sẽ có mặt.

Sáu lực lượng cảnh sát từ bên ngoài London đã cử chuyên gia tới hộ tống các chính khách nước ngoài.

Nhiều con đường xung quanh nơi tổ chức tang lễ đã bị đóng cửa từ sáng sớm và sẽ chỉ được mở cửa sau khi lễ tang kết thúc.

Nhiều giờ trước khi lễ tang bắt đầu, người dân đã tụ tập quanh nhà thờ. Cờ của Mỹ, Canada, Scotland, Ba Lan và đảo Falkland đã được treo tại đây.

Dù vụ đánh bom ở Boston (Mỹ) được cho là không liên quan gì đến việc tăng cường an ninh tại lễ tang, nhưng cảnh sát cho biết rất có thể sẽ xảy ra nhiều cuộc biểu tình phản đối của những người bất mãn với chính sách trước đây của bà Thatcher.

Cảnh sát được quyền bắt giữ bất kỳ ai “có hành vi đe dọa hay văng lời lẽ sỉ nhục”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Tùng (theo BBC) ([Tên nguồn])
“Người đàn bà thép” Thatcher qua đời Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN