4 bé gái trong ca sinh tư hi hữu xuất viện

3 tuần sau khi chào đời, 4 bé gái con của chị Trần Thị Tình và anh Trần Hữu Đồng ở Lai Vung, Đồng Tháp, đã được các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ cho xuất viện trong tình trạng sức khỏe cả mẹ lẫn các con đều tốt.

Bác sĩ Trần Ngọc Hải, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Từ Dũ cho biết, các bé vẫn phải được chăm sóc theo phương pháp ấp chuột túi tại nhà, song sức khỏe đã ổn định.

Tiến sĩ - bác sĩ Ngô Minh Xuân, Trưởng khoa Sơ sinh cho biết, bệnh viện đã tư vấn và hướng dẫn để gia biết cách chăm sóc theo sức khỏe, dinh dưỡng cho các bé tại nhà.

4 bé gái trong ca sinh tư hi hữu xuất viện - 1

4 cháu bé vừa xuất viện hôm 11/7

Trở dạ sinh non ở tuần thai thứ 32, chị Tình được đưa đến Bệnh viện Từ Dũ ngày 20/6. Do thai phụ dọa sinh non và có dấu hiệu tiền sản giật nên các bác sĩ đã chỉ định mổ bắt con. Bốn bé gái lần lượt được đưa ra khỏi bụng mẹ với cân nặng 1,5 kg, 1,2 kg, 1,6 kg và 1,7 kg.

Đây là ca mang tứ thai tự nhiên hiếm gặp tại Việt Nam. Theo thống kê của y văn thế giới, trong 700.000 trường hợp thai phụ mang thai mới có một ca.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Lâm (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN