Ca sinh 4 hiếm gặp của sản phụ 31 tuổi

Đã có 2 con, nay một lúc sinh thêm 4 cô con gái, bà mẹ 6 con 31 tuổi đứng trước nỗi lo miếng cơm manh áo.

Ngày 26/6, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TP.HCM cho biết vừa đỡ thành công một ca sản phụ sinh 4 mang thai tự nhiên mẹ tròn con vuông.
 
Đó là trường hợp của sản phụ Trần Thị Tình, 31 tuổi, ngụ tại Lai Vung (Đồng Tháp).
 
Chị Tình được chuyển lên Bệnh viện Từ Dũ lúc 19h40 ngày 20/6 trong tình trạng mang thai tuần thứ 32, dọa sinh non, tiền sản giật.

Ca sinh 4 hiếm gặp của sản phụ 31 tuổi - 1

4 bé gái đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Từ Dũ

Sau khi siêu âm, các bác sĩ phát hiện 4 thai sống (3 ngôi đầu và một ngôi mông). Do chị Tình có nhiều nguy cơ tai biến nên được chỉ định sinh mổ vào lúc 21h50 cùng ngày.
 
Các bác sĩ đã lấy ra được 4 bé gái với cân nặng: 1.500g, 1.200g, 1.600g, 1.700g.
 
Vì thai non tháng nên các bé được hồi sức ngay sau khi sinh và theo dõi tại khoa Sơ sinh, truyền dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch.
 
Theo bác sĩ Trần Ngọc Hải, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, thể tích của dạ con bình thường chỉ khoảng 3 đến 4 lít. Khi sinh 4, thể tích dạ con tăng lên thành 8 đến 9 lít. Sau khi lấy em bé ra ngoài sản phụ rất dễ băng huyết, đờ tử cung, dẫn tới phải cắt bỏ tử cung.

Ca sinh 4 hiếm gặp của sản phụ 31 tuổi - 2

Bác sĩ Hải cho biết ca sinh 4 vô cùng hiếm gặp

Tuy nhiên, may mắn trong trường hợp này người mẹ đã không bị mất máu nhiều.
 
Đến nay, sau 6 ngày hậu phẫu, sản phụ Tình đã đi lại được, vết mổ lành. 4 em bé cũng bắt đầu tập tự thở không cần bình oxi, được rọi đèn photobed ngừa vàng da sơ sinh.
 
Em bé nặng 1.200g nhẹ cân nhất trong 4 chị em lại ăn được nhiều nhất với 4ml sữa/cữ. 3 bé còn lại đã có thể ăn 2ml sữa/cữ. Phương pháp cho các bé ăn là bơm sữa qua xi lanh vào miệng (do quá yếu nên các bé không thể ngậm vú sữa).
 
Dự kiến 4 tuần sau sinh, 4 em bé sẽ được kiểm tra bệnh lý về võng mạc. Khi ra khỏi phòng hồi sức các bé sẽ được kiểm tra thính lực bằng máy đo (trẻ sinh non có các nguy cơ bệnh lý về võng mạc và thính lực).
 
Bác sĩ Hải cho biết, ca sinh 4 mang thai tự nhiên vô cùng hiếm gặp, tỷ lệ 1/700.000 ca. Tại Bệnh viện Từ Dũ đã từng có 1 trường hợp sinh 4 nhưng cách đây đã 6 năm.
 
Sản phụ Tình đã 2 lần sinh thường vào năm 2000 và 2006 (một bé trai và một bé gái). Chị Tình chỉ làm công việc nội trợ, chồng không có nghề nghiệp ổn định nên nay có thêm 4 đứa con, đời sống sẽ hết sức khó khăn. Gia đình chị rất mong nhận được sự chia sẻ, trợ giúp từ những bạn đọc hảo tâm để có thể nuôi các bé khôn lớn nên người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Huyền (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN