350.000 đồng một lần rửa xe ở Hà Nội chiều 30 Tết

Do bận công việc, chiều 30 Tết, chị Bảo Anh ở Hà Nội mới mang xe ô tô đi rửa thì “sửng sốt” khi giá một lần rửa xe cao gấp 6 -7 lần ngày thường.

350.000 đồng một lần rửa xe ở Hà Nội chiều 30 Tết - 1

Chiều 30 Tết, khách hàng ngồi chờ từ 30 phút đến 1 giờ đồng hồ mới lấy được xe tại các điểm rửa xe

Những ngày cuối năm, những người làm dịch vụ rửa xe kiếm bội tiền, bởi mỗi chiếc xe tăng giá lên gấp 2 - 3 lần ngày thường vẫn đắt khách. Chiều 30 Tết, tại một điểm rửa xe tự phát ở Hà Nội, giá rửa một chiếc ô tô 4 bánh lên đến 350.000 đồng.

“Giá đắt như vậy nhưng vẫn phải rửa, vì ở Hà Nội vào thời điểm này tìm được chỗ rửa xe rất khó. Biết là đắt nhưng khi nghe chủ báo giá tôi cũng giật mình, đắt gấp 6- 7 lần ngày thường”, chị Bảo Anh nói.

350.000 đồng một lần rửa xe ở Hà Nội chiều 30 Tết - 2

Hiện tại còn rất ít của hàng rửa xe hoạt động

Tại một số con phố có nhiều cửa hàng rửa xe như Tôn Đức Thắng, Hoàng Cầu, Lê Văn Lương…, cửa hàng nào cũng chặt cứng xe.  Những chiếc ô tô, xe máy nối đuôi nhau chờ đến lượt, có người phải chờ 30 phút mới đánh được xe vào rửa.

Giá rửa xe máy từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng/chiếc, trong khi đó ôtô có giá từ 150.000 -  200.000 đồng. Ngoài những tiệm rửa xe lớn vẫn còn hoạt động, nhiều tiệm rửa tự phát hoạt động trong những ngày giáp Tết báo giá cao, xe máy thậm chí tới 50.000 đồng/lần rửa, ôtô là 300.000 – 400. 000 đồng/lần rửa.

350.000 đồng một lần rửa xe ở Hà Nội chiều 30 Tết - 3

Giá rửa xe những ngày Tết tăng “chóng mặt”, đặc biệt vào chiều 30 Tết, một chiếc ô tô bốn bánh có giá rửa xe là 350.000 đồng

Anh Long chủ cửa hàng rửa trên phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội) phân trần, do người làm đã về gần hết, những người ở lại phải trả tiền công cho họ cao nên giá xe phải lấy tăng lên để bù vào lương cho họ. Giá tăng, khách hàng nào chấp nhận thì rửa, không thì thôi vì ngày này đâu đâu cũng quá tải.

350.000 đồng một lần rửa xe ở Hà Nội chiều 30 Tết - 4

Giá rửa xe máy từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng/chiếc

Mỗi cửa tiệm đã phải thuê thêm 4-5 nhân viên hoặc nhờ người nhà đến giúp đỡ, hoạt động “hết công suất” nhưng vẫn đáp ứng được hết nhu cầu của khách hàng. Dù công việc vất vả, phải hoạt động với cường độ cao suốt cả ngày trời, nhưng thu nhập đối với những dịch vụ ngày Tết là nguồn động viên người lao động làm nghề.

Chiều cuối năm tại chợ hoa lâu đời nhất Thủ đô

Thời tiết ấm áp kèm theo chút nắng khiến cho phiên chợ cuối năm trên phố Hàng Lược (Hà Nội), đong đầy cảm xúc.


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN