30 người Myanmar chết vì cháy trại tị nạn

Khoảng 30 người Myanmar vừa thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại trại dành cho người tị nạn ở miền bắc Thái Lan, quan chức địa phương cho biết.

Bên cạnh đó, một số người tại trại tị nạn Ban Mae Surin bị thương trong vụ hỏa hoạn thiêu rụi 100 nhà tạm.

Các quan chức nói rằng vụ hỏa hoạn có thể do sơ suất nấu nướng, nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra.

Hơn 3.000 người tị nạn từ Myanmar – đa số là người dân tộc thiểu số Karen – đang sống trong khu này. Những người mất nhà cửa đang phải sống trong lều tạm.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 16g địa phương hôm 22/3 tại tỉnh Mae Hong Son. “Đa số người thiệt mạng là phụ nữ, người già và trẻ em. Khoảng 200 người bị thương”, một quan chức địa phương cho biết.

Vụ hỏa hoạn được dập tắt sau 2 giờ đồng hồ.

Ước tính 130.000 người tị nạn Myanmar đã rời bỏ đất nước sau nhiều cuộc xung đột để sang tị nạn tại các trại ở miền bắc Thái Lan.

30 người Myanmar chết vì cháy trại tị nạn - 1

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở miền trung Thái Lan

Trong khi đó, Tổng thống Thein Sein vừa ban bố tình trạng khẩn cấp ở thị trấn Meiktila sau 3 ngày bùng phát bạo lực giữa nhóm người Hồi giáo và đạo Phật.

Tình trạng khẩn cấp được ban bố để cho phép quân đội lập lại trật tự ở thị trấn đang xảy ra bạo loạn.

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng từ khi bạo lực bùng phát. Nhưng có thể đây không phải con số chính xác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN