10 ngư dân ngộ độc trên biển, nghi do ăn cá chình

Sự kiện: Tin nóng

Trước khi được cứu đưa vào đất liền chuyển đến bệnh, các thuyền viên bị ngộ độc mệt mỏi, nôn ói, tê chân tay và hôn mê.

10 ngư dân ngộ độc trên biển, nghi do ăn cá chình - 1

Tàu SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam lên đường ra biển cứu người.

Hơn 12h30, ngày 16/9, tàu SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam ứng trực ở Khánh Hòa đã đưa 10 ngư dân bị ngộ độc thực phẩm về cảng Nha Trang an toàn.

Nhân viên y tế cùng xe cấp cứu ứng trực tại cảng, đưa nạn nhân đến bệnh viện.

10 ngư dân ngộ độc trên biển, nghi do ăn cá chình - 2

Các thuyền viên được chuyển vào bờ an toàn.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc trung tâm cho biết, khoảng 6h cùng ngày, trung tâm nhận tin cầu cứu các ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi của ông Võ Văn Dũng (42 tuổi) trong tình trạng nôn ói, tê tay chân, đi ngoài ra máu, người mệt mỏi, một số trường hôn mê đang rất nguy hiểm.

“Hôm qua, mọi người ăn cá chình biển, nhiều giờ sau thì thấy sức khỏe bất thường, nghi ngộ độc thực phẩm nên vô cùng hoảng loạn, bất an”, thuyền trường Dũng nói và cho biết, vị trí tàu ở vùng biển Khánh Hòa, cách bờ Nha Trang khoảng 50 hải lý.

10 ngư dân ngộ độc trên biển, nghi do ăn cá chình - 3

Sau khi sơ cứu, 10 ngư dân được chuyển đi cấp cứu.

Tàu SAR27-01 ứng trực cùng lực lượng lập tức lên đường cứu người đồng thời kết nối bằng icom để hướng dẫn các ngư dân sơ cứu tạm để tránh nguy cấp tính mạn. Gần 3 giờ vượt biển, họ tiếp cận được các nạn nhân, tiến hành sơ cứu tại chỗ rồi lên bờ.

Ăn 2 con “ốc lạ”, cô giáo trẻ bị ngộ độc nặng rồi tử vong

Sau khi ăn 2 con ốc biển có hình dáng lạ, một cô giáo trẻ ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định bị ngộ độc nặng rồi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm An ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN