10 năm tù oan: Điều tra lại từ đầu

Vụ án "giết người" 10 năm trước sẽ được điều tra lại từ đầu.

Ngày 6/11, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã tái thẩm, đồng ý với kháng nghị của VKSND Tối cao và ra quyết định hủy cả 2 bản án phúc thẩm, sơ thẩm đối với vụ án "giết người" 10 năm trước tại thôn Me (Bắc Giang) để điều tra lại từ đầu.

Trước đó, (4/11), các cơ quan tố tụng đã đọc quyết định tạm đình chỉ thi hành án và trả tự do cho phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn (Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang).

Như đã đưa tin, 10 năm trước (năm 2004), tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoan bị sát hại bằng hung khí với nhiều vết thương ở đầu mặt và bụng.

Không lâu sau, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Giang) đã bắt và khởi tố ông Nguyễn Thanh Chấn về tội giết người. Ông Chấn bị kết án chung thân. Tuy nhiên, sau nhiều lần ông Chấn kêu oan, cơ quan chức năng vào cuộc. Mới đây, sau 10 năm giấu mặt, đối tượng Lý Nguyễn Chung (người cùng thôn) đã ra đầu thú, nhận tội giết người.

Viện KSND Tối cao đã ra bản kháng nghị tái thẩm đối với vụ án.

Với việc hủy án, vụ "giết người" 10 năm trước sẽ được điều tra lại từ đầu theo đúng thủ tục tố tụng hình sự.

Trước đó, VKSND Tối cao cũng cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Lý Nguyễn Chung (24 tuổi, người thôn Me, đang sống tại Đắk Lắk) về tội giết người cướp tài sản.

Tuy nhiên, nếu Lý Nguyễn Chung bị tuyên án về tội này, nhiều nhất cũng chỉ là 12 năm tù. Sở dĩ như vậy vì khi vụ án xảy ra, Chung chưa đến 16 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Vụ án oan 10 năm ở Bắc Giang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN