10 bé trai Việt Nam bị bán sang Trung Quốc

10 bé trai, nhỏ nhất 10 ngày tuổi và lớn nhất 7 tháng tuổi, từ các tỉnh thành phía Nam đã bị bán sang Trung Quốc. Đường dây bắt cóc, mua bán trẻ sơ sinh này có tới hơn 40 tên, trong đó 10 tên người Việt Nam.

Ngày 3/5, tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh, Công an 2 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc và Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã bàn giao 10 bé trai Việt Nam bị bán sang Trung Quốc cho Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh.

10 bé trai Việt Nam bị bán sang Trung Quốc - 1

Các bé trai trong vòng tay nhân viên Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh

Trước đó, ngày 15/7/2011, Công an 2 tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây đã bắt giữ hơn 40 đối tượng về hành vi mua bán trẻ em, trong đó có 10 đối tượng người Việt Nam. Trong vụ án này, cơ quan chức năng Trung Quốc đã giải cứu được 10 bé trai Việt Nam (nhỏ nhất 10 ngày tuổi và lớn nhất 7 tháng tuổi) bị bắt cóc bán sang Trung Quốc.

Các đối tượng bắt cóc cho biết, chúng đưa 10 bé trai từ Việt Nam vượt biên trái phép sang cảng Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) rồi móc nối với đầu mối ở đây để đưa các cháu bé tới Quảng Đông. Từ đây, các bé trai tiếp tục bị bán đi nơi khác.

Theo thông tin từ C45, đây là đường dây mua bán trẻ sơ sinh từ các tỉnh thành phía Nam ra TP Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh, sau đó bán sang Trung Quốc.

Hiện Bộ Công an đang khẩn điều tra, xác minh lai lịch để sớm trả các bé về với gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Đức (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN