Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Minh Châu - Cả đời nỗ lực vì ánh mắt trẻ thơ

Quyết định gắn bó với ngành mắt, đặc biệt là mắt trẻ em, Tiến sĩ - Bác sĩ Phạm Thị Minh Châu đã dành nhiều tâm sức vì đôi mắt của trẻ thơ, dồn nhiều suy tư bảo vệ những ánh mắt ngây thơ của trẻ nhỏ. Hiện nay bác sĩ đang công tác tại Khoa mắt trẻ em - Bệnh viện Mắt trung ương và FSEC - Trung tâm Mắt Trẻ em, 213 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội.

Vị bác sĩ cống hiến cả cuộc đời cho ánh mắt trẻ thơ

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Minh Châu hiện đang công tác tại Khoa Mắt Trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung Ương, Hà Nội và Trung tâm Mắt Trẻ em - FSEC. Bác sĩ nổi bật trong ngành nghề ở mảng chữa trị U nguyên bào võng mạc - một căn bệnh ung thư ở mắt có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Ngay từ những bước đầu làm nghề, nhận thức được tầm quan trọng mà bản thân theo đuổi đối với con người, đặc biệt là trẻ nhỏ, bác sĩ Minh Châu đã không quản ngại khó khăn, luôn tiên phong trong những hoạt động ý nghĩa, mang tới cho bệnh nhân đôi mắt sáng khỏe. 

TS.BS Phạm Thị Minh Châu, Phó khoa Mắt Trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung ương

TS.BS Phạm Thị Minh Châu, Phó khoa Mắt Trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung ương

Với những nỗ lực trong quá trình làm nghề và dày dặn kinh nghiệm trong công tác khám, chữa bệnh, Tiến sĩ - Bác sĩ Minh Châu nhận được sự kính nể và tôn trọng từ các đồng nghiệp, là người có chuyên môn khám chữa bệnh giỏi, trách nhiệm làm nghề cao. 

Tại nơi bác sĩ Phạm Thị Minh Châu công tác, lượng bệnh nhân chờ bác khám luôn rất đông. Họ mong muốn được nghe những lời khuyên của bác sĩ, gần gũi, nhẹ nhàng và cả những lời động viên khích lệ tinh thần để bệnh nhân có thêm động lực chăm sóc cho đôi mắt sáng khỏe.

TS.BS Minh Châu - nỗ lực tìm kiếm lợi ích cho mắt trẻ

Bác sĩ Minh Châu không chỉ thăm, khám chữa tại các địa chỉ công tác mà còn là một thành viên chủ chốt của Cộng đồng U nguyên bào võng mạc Việt Nam. Đây là cộng đồng dành cho những chiến binh đang chiến đấu vì sự sống của trẻ mắc căn bệnh quái ác U nguyên bào võng mạc. Bác sĩ không chỉ khám chữa các bệnh mắt, tật khúc xạ, nhược thị… mà còn là người bạn đồng hành, tìm kiếm nguồn giúp đỡ từ mọi nơi tới với các gia đình không may mắn.

Bé Khang - em bé mắc U Nguyên bào võng mạc may mắn được BS. Minh Châu giúp đỡ

Bé Khang - em bé mắc U Nguyên bào võng mạc may mắn được BS. Minh Châu giúp đỡ

Có không ít gia đình bệnh nhân biết ơn bác sĩ Châu vô cùng. Họ đều chia sẻ về bác sĩ với ý tương tự nhau: “Bác sĩ Minh Châu như một vị cứu tinh đối với cháu nhỏ. Bác không chỉ chữa trị đôi mắt của con mà còn tìm các nguồn hỗ trợ, giúp đỡ để cuộc sống của con được tốt hơn và chi phí điều trị được giảm xuống. Một vị bác sĩ luôn hết lòng với bệnh nhân, tâm huyết với từng người, từng công việc”.

Nhiều đồng nghiệp đều khẳng định: “Bác sĩ Châu là bậc tiền bối, người thầy và người chị đáng kính trọng trong nghề. Chị luôn chủ động để truyền tải những kinh nghiệm của chị cho những người đồng nghiệp trẻ, sẵn sàng đồng hành, đối diện và giải quyết mọi khó khăn với gia đình bệnh nhân. Bác sĩ Minh Châu như một tấm gương sáng để mọi thế hệ soi chiếu và học tập”.

Cơ sở công tác:

Khoa mắt trẻ em - Bệnh viện Mắt trung ương

FSEC - Trung tâm Mắt Trẻ em, 213 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Website: https://fsec.vn/

Điện thoại: 0868 823 566

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN