NS hài Việt Hương hoảng loạn vì “chồng” mắc căn bệnh ho, hen suyễn mấy chục năm không khỏi

“Tôi có thể nhịn ăn 1 ngày, chứ không thể nhịn thở 1 phút mình ơi” - “chồng” NS hài Việt Hương chia sẻ. Sự thật câu chuyện thế nào xin mời bạn đọc theo dõi sự thật sẽ được bật mí ngay sau đây.

1. “Chồng” Việt Hương mắc hen suyễn căn bệnh nguy hiểm được ví như “chết đuối trên cạn”

Diễn viên Phương Bình đóng vai chồng của Nghệ sĩ Hài Việt Hương trong chương trình Bác Sĩ Ơi Tại Sao trên HTV7. Anh bị căn bệnh hen suyễn hơn hai chục năm - 1 căn bệnh được ví như “chết đuối trên cạn”, mà dùng thuốc xịt thuốc hít quá nhiều nên gặp nhiều tác dụng phụ. Lấy “chồng” Phương Bình từ năm 21 tuổi, Nghệ sĩ Việt Hương quen thuộc bệnh của “chồng” đến mức “nghe hơi thở” cũng biết là “chồng” bị làm sao.

Gia đình Việt Hương cũng đã tìm nhiều phương pháp để điều trị nhưng không ăn thua, từ Bắc và Nam ai mách gì cũng mua cho chồng uống bởi chứng kiến những lần "chồng" lên cơn hen suyễn, khò khè đến tắc thở, mệt không có sức sống phải nằm 1 chỗ, Việt Hương xót chồng. Diễn viên Phương Bình có nói 1 câu mà ai bị bệnh hô hấp đều đồng cảm: “Tôi có thể nhịn ăn 1 ngày, chứ không thể nhịn thở 1 phút mình ơi”.

NS hài Việt Hương – Phương Bình – Lan mập trong chương trình

NS hài Việt Hương – Phương Bình – Lan mập trong chương trình

Ở đâu mách gì Việt Hương cũng nghe theo, đôi khi là mù quáng nhưng suy cho cùng vẫn là mong muốn chồng được khỏi bệnh. Đỉnh điểm là trong tình huống Việt Hương nghe lời mấy bà tám ngoài chợ, mua thuốc gia truyền về cho chồng uống. Cũng may Lan Mập – em chồng Việt Hương đến kịp thời và căn ngăn: “Chị cho anh em uống thuốc gì vậy? Có rõ nguồn gốc không? Thuốc lá vớ vẩn ở đâu, nhỡ trộn hoá chất vào thì sao?”. Tranh luận xảy ra, mặc dù Phương Bình – vai "chồng" Việt Hương can ngăn nhưng không được, đúng lúc lúc cơn cấp hen suyễn tái phát, người của “chồng” Việt Hương co rúm lại, mắt trợn ngược lên vì khó thở. Việt Hương hoảng loạn tìm ngay thuốc xịt cho “chồng”. Ngay sau đó, gia đình Việt Hương – Phương Bình – Lan Mập đã cầu cứu chuyên gia của chương trình Bác Sĩ Ơi Tại Sao.

2. Giải pháp kiểm soát hen suyễn bằng thảo dược – Lá Hen

Giải đáp thắc mắc những câu hỏi trong tình huống nêu lên, chương trình có mời đến bác sĩ Mai Thị Phượng – Chuyên khoa cấp cứu, Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch, Hồ Chí Minh.

NS hài Việt Hương hoảng loạn vì “chồng” mắc căn bệnh ho, hen suyễn mấy chục năm không khỏi - 2

Bác sĩ Phượng chia sẻ:

 “- Định nghĩa: Hen suyễn hay còn gọi là hen phế quản, ở 1 số địa phương gọi là suyễn là tình trạng viêm mãn tính đường thở với các dấu hiệu điển hình: khò khè, khó thở, nặng ngực và ho tái diễn nhiều lần.

- Biểu hiện rõ nhất là người bệnh bị cơn khó thở đột ngột, dữ dội như bị bóp nghẹt cổ họng, không thể thở một cách dễ dàng nên hen suyễn thường được ví như “chết đuối trên cạn”.

Bệnh nhân thường xuyên lạm dụng kháng sinh, hoặc các thuốc hít, thuốc xịt quá liều dẫn đến dễ bị nhờn thuốc và không có hiệu quả. Cuối dùng thuốc mất tác dụng và tình trạng khó thở trầm trọng hơn dẫn đến suy hô hấp.

Mặt khác sử dụng kéo dài các thuốc này gây hại cho thận, tim mạch và xương. Để tránh tình trạng quá lạm dụng thuốc, bệnh nhân nên sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược như: Bảo Khí Khang - sản phẩm nguồn gốc thảo dược, chiết xuất từ cao Lá Hen, Cốt Khí Củ  và các dược liệu quý khác, có tác dụng chuyên biệt giúp 96,7% người dùng: giảm nhanh đàm ho khó thở; giảm tái phát đợt cấp và biến chứng của hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD.

Kết quả trên đã được chứng minh lâm sàng bởi nhóm bác sĩ tại đại học Nam California, và đăng tải trên tạp chí thư viện y khoa Hoa Kỳ NCBI/ Pubmed.

NS hài Việt Hương hoảng loạn vì “chồng” mắc căn bệnh ho, hen suyễn mấy chục năm không khỏi - 3

Hoạt chất α-và β-amyrin trong lá Hen có tác dụng làm giảm tổng hợp Leukotriene (một chất trung gian hóa học sinh ra nhiều ở bệnh nhân bị bệnh về đường hô hấp mãn tính gây viêm co thắt phế quản) đem lại hiệu quả giãn phế quản và chống viêm. Từ đó sẽ giúp bác giảm các triệu chứng đờm, ho, khó thở, giảm tái phát các đợt cấp hen suyễn..

Thoát ám ảnh hen suyễn chỉ sau 30 ngày nhờ Bảo Khí Khang

Sau khi nghe tư vấn của bác sĩ, Nghệ sĩ hài Việt Hương đã mua sản phẩm Bảo Khí Khang có chứa Cao Lá Hen cho chồng uống. Đúng như theo chỉ dẫn của bác sĩ, sau 30 ngày sử dụng Bảo Khí Khang, chồng Việt Hương giảm ho, đàm, khó thở. Sau 3-6 tháng giảm tái phát đợt cấp hen suyễn. Không còn cảnh thuốc xịt, thuốc hít đeo bám. Ăn ngon, ngủ yên, đường thở thông thoáng giúp gia đình Việt Hương hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười.

NS hài Việt Hương hoảng loạn vì “chồng” mắc căn bệnh ho, hen suyễn mấy chục năm không khỏi - 4

Không những “chồng” của nghệ sĩ Việt Hương dùng Bảo khí Khang có hiệu quả mà đã có hơn 800.000 bệnh nhân hen suyễn, viêm phế quản mạn và phổi tắc nghẽn mạn tính – COPD đã kiểm soát được bệnh nhờ Bảo Khí Khang.

Đàm ho, khó thở lâu ngày và các bệnh hô hấp mạn tính như Hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD là những bệnh lý phức tạp. Nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn tới biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, suy tim...Vì vậy người bị các bệnh trên nên gọi điện ngay tới tổng đài điện thoại 1800 0055 (miễn cước gọi).

NS hài Việt Hương hoảng loạn vì “chồng” mắc căn bệnh ho, hen suyễn mấy chục năm không khỏi - 5

Đặt mua Bảo Khí Khang TẠI ĐÂY

Giải pháp hoàn hảo của 1 triệu người bị hen, viêm phế quản, COPD TẠI ĐÂY

NS hài Việt Hương hoảng loạn vì “chồng” mắc căn bệnh ho, hen suyễn mấy chục năm không khỏi - 6

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN