Nội tiết tố nữ là gì? Những thay đổi "đáng sợ" sau tuổi 30

“Nội tiết tố nữ là gì?” có lẽ vẫn còn là một khái niệm tương đối xa lạ đối với phụ nữ Việt Nam. Trong khi đó ở các nước phương Tây, phụ nữ ngoài tuổi 30 được giáo dục rất sớm về sự cần thiết phải bổ sung nội tiết nữ khi cơ thể thiếu hụt, nhờ vậy dù ở tuổi trung niên họ vẫn được tận hưởng cuộc sống viên mãn, tự tin vào bản thân.

Tại Việt Nam, hầu hết phụ nữ không quan tâm chăm sóc sức khỏe nội tiết, họ coi các triệu chứng khó chịu, “xuống cấp” về sắc đẹp, sinh lý, tinh thần,... như quy luật tất yếu của tuổi tác và âm thầm chịu đựng mà không tìm cách khắc phục. 

Nội tiết tố nữ là gì?

Nội tiết tố nữ (Còn được gọi là estrogen) là hormone tiết ra chủ yếu ở buồng trứng, quyết định toàn bộ chức năng giới tính và vẻ đẹp của người phụ nữ giúp: (1) Giữ vóc dáng mềm mại, ngực nở, eo thon, làn da mịn màng, mái tóc chắc khỏe, kiểm soát hắc tố melanin giúp chống nám da; (2) Tạo kinh nguyệt, tham gia vào quá trình rụng trứng giúp người phụ nữ làm mẹ; (3) Tạo ham muốn, hưng phấn tình dục, tiết dịch nhầy, giúp phụ nữ tận hưởng chuyện yêu; giữ cho pH âm đạo cân bằng giúp chống viêm nhiễm phụ khoa. (4) Giữ cho tinh thần thoải mái, duy trì giấc ngủ ngon, bảo vệ tim mạch, chống cao huyết áp, hạn chế cholesterol, giúp tổng hợp canxi giúp xương chắc khỏe, chống tiêu xương...

Những dấu hiệu cảnh báo nội tiết tố nữ đang suy giảm

Các chuyên gia sản phụ khoa cho biết, khi phụ nữ bước vào tuổi 30, buồng trứng hoạt động kém đi, nội tiết tố nữ estrogen bắt đầu bị suy giảm. Đây chính là mốc thời gian khởi đầu cho thời kỳ người phụ nữ mất dần thanh xuân, các cơ quan bắt đầu xuống cấp. Sau tuổi 35, nội tiết tố sẽ suy giảm rõ rệt hơn, đặc biệt trở nên trầm trọng ngoài tuổi 40, và đến khi 50 tuổi thì estrogen chỉ còn khoảng 10% so với thời trẻ.

Theo thời gian, các triệu chứng suy giảm nội tiết xuất hiện ngày càng rõ rệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhan sắc, cuộc sống và tinh thần của người phụ nữ.

Phụ nữ sau tuổi 30 cần lưu ý đến các dấu hiệu suy giảm nội tiết tố nữ

Phụ nữ sau tuổi 30 cần lưu ý đến các dấu hiệu suy giảm nội tiết tố nữ

Điển hình như trường hợp của chị Trương Thị Diễm Trang (Đà Lạt – Lâm Đồng): “Khi 30 tuổi, tôi cũng gặp phải những biểu hiện rối loạn nội tiết điển hình như: sạm da, rối loạn kinh nguyệt và đặc biệt là tình trạng “khô hạn”. Những rắc rối này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến tôi rất buồn lòng. Nhiều lúc tôi cảm giác như mình thật “có lỗi” và chẳng dám gần chồng”.

Làm thế nào để bổ sung nội tiết tố nữ an toàn, hiệu quả? 

Tại Hội nghị Sản phụ khoa Việt – Pháp – Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 16, các chuyên gia sản phụ khoa khẳng định: Bổ sung nội tiết tố nữ từ estrogen thảo dược (có nhiều nhất trong mầm đậu nành) được xem là giải pháp tối ưu và an toàn cho các trường hợp suy giảm nội tiết tố nữ nhẹ đến trung bình.

Tuy nhiên, cần sử dụng mầm đậu nành như thế nào cho đúng cách và hiệu quả cũng là vấn đề các chị em phụ nữ phải hết sức “cẩn trọng”. Bởi trên thị trường hiện nay xuất hiện tràn lan các chế phẩm đậu nành khác nhau và đều được quảng cáo như “thần dược” với phụ nữ. Nhưng trên thực tế, các nghiên cứu khoa học cho thấy, những chế phẩm từ đậu nành dạng thô như: bột mầm đậu nành, sữa đậu nành, giá đậu nành có hàm lượng estrogen thảo dược không cao và khó hấp thu, chỉ được coi là liệu pháp bổ sung dinh dưỡng chứ ít giá trị về hỗ trợ điều trị. 

Theo các chuyên gia, phụ nữ nên lựa chọn các sản phẩm bào chế dạng tinh chất mầm đậu nành thành viên nang tiện lợi, dễ hấp thu, hàm lượng hoạt chất isoflavone cao, khả năng bù đắp nội tiết tố nữ tối ưu. Tại Việt Nam, Bệnh viện Phụ sản Trung Ương đã tiến hành nghiên cứu lâm sàng chứng minh tác dụng của estrogen thảo dược isoflavones sử dụng dưới dạng viên uống Bảo Xuân cho phụ nữ ngoài 30 tuổi. Kết quả cho thấy hơn 98% phụ nữ cải thiện các triệu chứng khó chịu (khô âm đạo, bốc hỏa, mất ngủ, nám da, viêm nhiễm…) sau 60 ngày sử dụng.

Xem Kết quả nghiên cứu lâm sàng của Bệnh viện Phụ sản TW 

TPBVSK Bảo Xuân từ tinh chất mầm đậu nành (Estrogen thảo dược) kết hợp collagen, nhân sâm, lô hội và bài thuốc Tứ vật thang, giúp cải thiện các triệu chứng do thiếu hụt hoặc rối loạn nội tiết tố nữ:

- Xuống sắc, bốc hỏa, mất ngủ, vã mồ hôi, suy giảm trí nhớ, tóc khô xơ, dễ rụng, rối loạn kinh nguyệt, khả năng thụ thai kém.

- Giúp tăng cường sinh lý nữ,

- Giúp hạn chế lão hóa, giảm nếp nhăn trên da, tăng cường đàn hồi da, giảm nám, sạm da, tàn nhang, giúp da đẹp mụn màng, sắc mặt hồng hào, tươi trẻ.

- Giúp làm chậm quá trình mãn kinh, kéo dài tuổi xuân phụ nữ.

TPBVSK Bảo Xuân – cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân

TPBVSK Bảo Xuân – cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân

Như trường hợp của chị Trang, chỉ sau 2 tuần sử dụng Bảo Xuân, chị đã cảm nhận thấy hiệu quả rõ rệt: “Da tôi sáng, mịn hơn. Dùng càng lâu, kinh nguyệt tôi càng đều đặn nên tôi rất yên tâm, vì tôi nghĩ kinh nguyệt chính là sự phản ánh rõ nhất nội tiết tố nữ trong cơ thể mình. Quan trọng là giờ đời sống vợ chồng tôi hòa hợp lắm, tôi không còn lo lắng hay e ngại điều gì. Giờ tôi thấy mãn nguyện với cuộc sống. Bảo Xuân không chỉ giúp tôi tự tin hơn, vui vẻ hơn mà nó còn giúp tôi có hạnh phúc trọn vẹn, viên mãn”.

Nếu bạn đang gặp “rắc rối” với các triệu chứng suy giảm nội tiết tố sau tuổi 30, hãy gọi ngay đến tổng đài 1800.5777.59 (miễn cước gọi) để được tư vấn chi tiết.

Bạn có thể tìm mua Bảo Xuân chính hãng tại điểm bán gần nhất TẠI ĐÂY 

Hoặc Đặt mua Bảo Xuân ngay TẠI ĐÂY để giúp cải thiện sắc vóc và sinh lý nữ

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN