Lão nông Kiên Giang chỉ cách “tiêu diệt” hen suyễn, khó thở, đờm ho cực sốc

“Trước kia tôi chỉ nói một lúc thôi là cảm thấy hụt hơi không nói được, phải cố gắng, rướn lên mới có thể nói được. Ban ngày thì ho rũ rượi, thở hổn hển ban đêm thì mất ngủ nên người lúc nào cũng ủ rủ, tiêu cực, cáu gắt. Thấy cuộc sống sao mà nghiệt ngã với mình quá” - Đó là những chia sẻ của bác Phạm Văn Thiết (SĐT: 0965907590) - 68 tuổi ở Kênh Vĩnh Thái, ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa, Huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

Bác Thiết quê gốc là người Hà Nội, hồi trẻ đi bộ đội và quyết định ở lại mảnh đất Kiên Giang lập nghiệp. Cuộc sống nơi đất khách quê người thật chẳng hề dễ dàng gì. Ấy vậy mà bác còn bị căn bệnh quái ác hành hạ.

Bác kể lại câu chuyện của mình:

Cuộc sống khốn khó, vật lộn suốt 30 năm với ho, hen suyễn, khó thở

Lão nông Kiên Giang chỉ cách “tiêu diệt” hen suyễn, khó thở, đờm ho cực sốc - 1

Cuộc sống không dễ dàng với bác khi mang trong mình căn bệnh khó thở, tức ngực mấy chục năm. Lúc nhỏ bác làm ở lò vôi, lò gạch của hợp tác xã nên hít phải khói bụi, bụi gạch, bụi vôi nhiều. Lớn lên bác đi bộ đội sử dụng súng đạn và pháo nên khí bắn thốc ra nhiều, nhưng lúc bấy giờ chưa có biểu hiện gì. Mãi đến năm 1990 bác bắt đầu có triệu chứng bệnh, thời tiết thay đổi bác lại lên cơn ho, không có đờm nhưng ngang ngáng ở cổ họng rất khó chịu, tức ngực, khó thở nên nhiều đêm mất ngủ làm cơ thể bác suy sụp rõ rệt.

Mỗi một năm, bác thấy bệnh tình trở nặng hơn bác cảm thấy bất lực từ việc đồng áng cho đến việc đơn giản như sinh hoạt cá nhân hằng ngày, giao tiếp với mọi người mà cũng không thể nào nói chuyện được lâu vì bị hụt hơi, mệt mỏi, ủ rũ do hít thở khó khăn nên bác dễ cáu gắt, nóng nảy với những người xung quanh.

Đi nhiều nơi chữa nhiều cách nhưng vẫn không khỏi mà bệnh có dấu hiệu ngày càng nặng thêm.

Không chịu đầu hàng, bác tiếp tục hành trình đi khám và điều trị ở các bệnh viện khác nhau. Cuối cùng bác sĩ tại Bệnh viện TP. Hồ Chí Minh chẩn đoán bác bị Hen suyễn. Bác uống thuốc điều trị bệnh Hen suyễn, bỗng nhiên người nó khỏe mạnh ra.

Khát khao tìm cách thoát khỏi bệnh hen suyễn, khó thở, tức ngực hành hạ

Hiểu đúng bệnh - Chữa đúng cách, sau khi được chẩn đoán đúng căn bệnh của mình, và điều trị theo phác đồ của bác sĩ, bệnh cũng thuyên giảm nhưng uống thuốc nhiều bác bị nóng và thời tiết thay đổi nhẹ thôi là bị tái lại đợt cấp liên tục, vào đêm và sáng sớm bác ho rất nhiều, ngang ngáng ở cổ họng, càng ho nhiều, khạc nhiều lại càng rát họng và khó thở bấy nhiêu nên với mong muốn có thể đề phòng bệnh tái phát và giảm tác dụng phụ từ thuốc bác quyết định tìm hiểu các sản phẩm từ thảo dược để cải thiện bệnh tình trạng bệnh của mình tốt hơn’.

Tình cờ ra nhà thuốc, gặp 1 bệnh nhân mua Bảo Khí Khang, bác ấy dùng Bảo Khí Khang đã lâu lắm rồi, tấm tắc khen sản phẩm tốt. Bác tìm hiểu và được biết Bảo Khí Khang có thành phần Cây Lá Hen có chứa nhiều hoạt chất có tác dụng sinh học rất tốt như: tác dụng kháng viêm, giảm đau và chống oxy hóa, phòng ngừa nhiễm khuẩn chính là sản phẩm mà bác đang tìm kiếm.

Thời sự VTV1 đưa tin về giải pháp hỗ trợ điều trị hen suyễn, viêm phế quản mạn, COPD

Thời sự VTV1 đưa tin về giải pháp hỗ trợ điều trị hen suyễn, viêm phế quản mạn, COPD

Bán tín bán nghi chưa mua ngay, bác về tiếp tục tìm hiểu thêm thì lại thấy Bảo Khí Khang được đưa tin lên thời sự về công trình nghiên cứu Lâm sàng tại Hoa Kỳ, đã được công nhận và đăng tải lên Thư Viện Y Khoa Hoa kỳ nên rất tin tưởng. Bác quyết định mua 2 hộp về dùng trước.

May mắn khi tìm được "chiếc phao" cứu sinh thoát nỗi ám ảnh hen suyễn, khò khè

Bác dùng đúng như hướng dẫn liều 6 viên/ngày trong 15 ngày đầu tiên, thấy kỳ lạ là trước đây chỉ ho khan thôi, không có đờm nhiều. Từ lúc uống Bảo Khí Khang, bác ho đờm nhiều lắm nhưng chỉ cần khạc nhẹ thôi là đờm bật ra ngoài rồi, cảm giác mỗi lần khạc đờm ra được là hơi thở dễ chịu hẳn, không còn cảm giác ngang ngáng ở cổ họng nữa, hơi thở ra mát mát. Thế là bác biết bắt đầu có tác dụng và kiên trì uống tiếp để xem kết quả như thế nào.

Lão nông Kiên Giang chỉ cách “tiêu diệt” hen suyễn, khó thở, đờm ho cực sốc - 3

Bác gọi lên tổng đài tư vấn sức khoẻ đường hô hấp 1800.0055, được hướng dẫn tận tình cách sử dụng sản phẩm và phương pháp kiểm soát bệnh, không những nhiệt tình mà còn lại miễn phí.  

Sau 15 ngày bác duy trì liều 4 v/ngày đều đặn được 2 tháng, bác cảm thấy người nhẹ nhõm, giảm hẳn ho, hơi nói dài và sâu, nói chuyện không phải cố, không phải ráng nữa, đêm ngủ tuột một mạch đến sáng, ngủ dậy thấy khoan khoái, không bị vướng đờm, cảm thấy con người tươi tắn ra chứ không ủ rủ, hụt hơi khi nói chuyện như trước nữa.

Đến nay bác đã dùng liên tục Bảo Khí Khang được 1 năm rồi rất an toàn, không có tác dụng phụ. Người bác cảm thấy khỏe mạnh, trước kia có thể 1 tháng đi nhập viện 2-3 lần nhưng cả năm nay bác không phải đi viện lần nào nữa, gặp bác ai cũng khen nhìn bác nhanh nhẹn và khỏe mạnh ra.

Để nhận được cẩm nang: "Phòng và điều trị các bệnh hô hấp mạn tính" miễn phí và Kinh nghiệm đẩy lùi Hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD hiệu quả, bạn đọc liên hệ tổng đài tư vấn 1800.0055 (miễn cước gọi)

Lão nông Kiên Giang chỉ cách “tiêu diệt” hen suyễn, khó thở, đờm ho cực sốc - 4

Đặt ngay Bảo Khí Khang TẠI ĐÂY

Lão nông Kiên Giang chỉ cách “tiêu diệt” hen suyễn, khó thở, đờm ho cực sốc - 5

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN