Địa chỉ chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung uy tín tại Hà Nội

Viêm lộ tuyến cổ tử cung được liệt kê vào hàng những nguyên nhân chính gây hiếm muộn vô sinh, ung thư cổ tử cung ở nữ giới. Vì lẽ đó, đây là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhiều chị em trong độ tuổi sinh sản. Với sự ưu việt của biện pháp sóng cao tần RFA đang được thực hiện tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội, mối lo lắng của chị em đã được sẻ chia! 

Viêm lộ tuyến cổ tử cung – Nỗi ám ảnh thầm kín của chị em phụ nữ

Viêm lộ tuyến cổ tử cung là tình trạng tổn thương ở cổ tử cung do tế bào tuyến tăng sinh, thu hút tác nhân có hại gây tới gây bệnh. Chị em trong độ tuổi sinh sản nào cũng có nguy cơ mắc viêm lộ tuyến cổ tử cung. Đây là nỗi ám ảnh thầm kín của nhiều người, bởi lẽ nó gây ra những mối nguy hại sau về sức khỏe: 

- Khiến viêm nhiễm lây lan ngược dòng, làm chị em mắc thêm các căn bệnh khác như viêm tiểu khung, viêm buồng trứng, viêm tắc vòi trứng, viêm nội mạc tử cung…

- Khiến âm đạo tăng tiết dịch, cản trở sự di chuyển của tinh trùng. Bệnh cũng làm pH âm đạo thay đổi, trở thành môi trường không còn lý tưởng cho tinh trùng sinh sống. Vì lý do này, viêm lộ tuyến cổ tử cung ngăn cản quá trình thụ thai xảy ra, dẫn tới nguy cơ vô sinh hiếm muộn. 

- Sự tăng sinh của các tế bào viêm lộ tuyến là lành tính. Tuy nhiên trong quá trình tăng sinh, nó có thể làm tổn thương cổ tử cung. Điều này kích hoạt cơ chế ung thư, dẫn tới nguy cơ ung thư cổ tử cung tăng cao. 

Đây là nguồn cơn nỗi lo của chị em, cũng là điều các chuyên gia khuyên chị em cần chú trọng. Thật may với sự ra đời của biện pháp sóng cao tần RFA, sự lo lắng này cuối cùng cũng được giải quyết!

Sóng cao tần RFA – Giải pháp ưu việt cho những bệnh nhân đang mắc kẹt với viêm lộ tuyến

RFA nghĩa là Radio Frequency Ablation. Đây là biện pháp sử dụng dòng điện xoay chiều có tần số trong khoảng sóng âm thanh, gây ra sự ma sát của các ion trong mô bệnh để diệt trừ mô bệnh. Dưới tác động của sự ma sát này, tế bào tuyến tăng sinh bất thường sẽ bị mất nước, khô cứng và hoại tử.

Biện pháp sóng cao tần RFA đã được đồng ý áp dụng rộng rãi tại Mỹ bởi cơ quan Quản lý Dược phẩm và Điều trị Mỹ. Hiện nay, phương pháp này cũng được các chuyên gia đánh giá cao và áp dụng nhiều hơn tại các quốc gia lớn trên thế giới. 

Sau một thời gian dài, tới nay biện pháp sóng cao tần RFA đã được đưa đến Việt Nam, đem đến những hiệu quả mới trong điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung. Điểm ưu việt không thể không nhắc đến của biện pháp này là: 

- Không chỉ tiêu diệt tế bào mô bệnh, sóng cao tần RFA còn hỗ trợ tái tạo tế bào tuyến mới, giúp phục hồi thương tổn.

- Áp dụng cho tất cả các mức độ viêm lộ tuyến từ nhẹ đến nặng. 

- Quá trình điều trị là xâm lấn tối thiểu, giảm cảm giác đau và hạn chế chảy máu cho bệnh nhân. 

- Chỉ mất từ 15 đến 20 phút để thực hiện. Bệnh nhân có thể về ngay không cần lưu lại viện để theo dõi. Bệnh nhân dễ dàng thực hiện các hoạt động cũng như sinh hoạt hàng ngày.

- Việc điều trị không để lại sẹo, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát sau khi thực hiện thủ thuật. 

Các chuyên gia đánh giá rất cao những ưu điểm kể trên. Đây là biện pháp điều trị viêm lộ tuyến thế hệ mới mà chị em nên áp dụng để đạt được hiệu quả điều trị cao nhất. 

Vì sao nên đến Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung?

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội không còn là cái tên xa lạ với những chị em thường xuyên quan tâm tới sức khỏe sinh sản của mình. Bởi lẽ đây là một phòng khám phụ khoa có tiếng tăm, đã khẳng định được vị thế, đạt được sự tin yêu của bệnh nhân trong suốt 10 năm qua.

Chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội

Chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội

Ít ai biết, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội chính là một trong những cơ sở tiên phong trong việc đưa phương pháp điều trị sóng cao tần RFA về Việt Nam. Nhờ đó, hàng nghìn người bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung mức độ từ 1 đến 3 đã được điều trị khỏi bệnh hoàn toàn. Họ trở lại cuộc sống hàng ngày với tâm thế tự tin, yêu đời, đạt được hạnh phúc gia đình và đời sống tình dục viên mãn. 

Mặc dù vậy, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội vẫn không ngừng tìm cách để nâng cao hơn nữa hiệu quả điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân. Vì lý do đó, không chỉ chị em ở Hà Nội mà các chị em ở tỉnh thành khác cũng thường xuyên tìm đến Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội mỗi năm.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội

ĐT: 02437.152.152 - 0869.725.632

Địa chỉ: Số 152 Xã Đàn, Quận Đống Đa, Hà Nội

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN