Xuất hiện ổ dịch Covid-19 lớn nhất Seoul, số ca nhiễm tăng vọt

Hàng chục ca lây nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận liên quan tới một văn phòng ở thủ đô Seoul, làm dấy lên lo ngại về khả năng dịch bùng phát ở thành phố 10 triệu dân này. 

Tờ Yonhap News hôm 10/3 đưa tin, một tòa nhà cao tầng ở khu phố Sindorim đã bị đóng cửa và khử trùng vào cuối ngày 9/3 sau khi phát hiện các nhân viên tại một tổng đài chăm sóc khách hàng ở tầng 11 nhiễm Covid-19, giới chức quận Guro cho hay.

Trong một cuộc họp với các quan chức khác, thị trưởng thành phố Seoul, Park Won-soon, cho biết có thêm 64 trường hợp được xác nhận nhiễm Covid-19 liên quan tới ổ dịch mới.

Tòa nhà ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc, nơi xuất hiện ổ dịch mới. Ảnh: Yonhap News

Tòa nhà ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc, nơi xuất hiện ổ dịch mới. Ảnh: Yonhap News

Trước đó, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết có 50 ca nhiễm liên quan tới ổ dịch mới này. Trong số đó, 46 ca nhiễm là nhân viên tổng đài chăm sóc khách hàng tại tầng 11, sống ở các tỉnh thành như Seoul, Incheon hay Gyeonggi. KCDC cho biết toàn bộ nhân viên nhiễm bệnh đều không đeo khẩu trang khi làm việc. Ngoài ra, 4 người nhiễm bệnh còn lại là người thân của các nhân viên tổng đài. 

Số người lây nhiễm từ ổ dịch mới được cho là sẽ còn tăng vọt khi xem xét tới môi trường làm việc tại các tổng đài chăm sóc khách hàng. Các nhân viên tổng đài thường ngồi theo các ô nhỏ và ngồi khá gần nhau.  

Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết họ có kế hoạch kiểm tra 550 nhân viên khác của tổng đài chăm sóc khách hàng này, những người ngồi từ tầng 7 đến tầng 9 của tòa nhà. 

Ổ dịch mới làm dấy lên lo ngại dịch Covid-19 bùng phát tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Ảnh minh họa

Ổ dịch mới làm dấy lên lo ngại dịch Covid-19 bùng phát tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Ảnh minh họa

Ổ dịch tại tổng đài chăm sóc khách hàng là ổ dịch lớn nhất tại thủ đô Seoul tính tới thời điểm hiện tại. Điều này làm dấy lên lo ngại dịch Covid-19 sẽ bùng phát tại thủ đô của Hàn Quốc như đang xảy ra tại thành phố Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc. 

"Toàn bộ 207 nhân viên đã bị cách ly và quá trình kiểm tra đang diễn ra. Đây là ổ dịch lớn nhất ở Seoul tính tới hiện tại và chúng tôi đang xem xét nghiêm túc trường hợp này và có biện pháp ngăn chặn lây lan", thị trưởng thành phố Seoul, Park Won-soon, nói trong một cuộc họp báo. 

Chính quyền thành phố cho biết đã cử một đội khẩn cấp gồm 30 nhà nghiên cứu tới kiểm tra và kêu gọi cư dân trong tòa nhà tự cách ly. 

Một trung tâm kiểm soát cũng được thiết lập ở tầng trệt của tòa nhà để đảm bảo cư dân và nhân viên tòa nhà phải được kiểm tra Covid-19. 

Thị trưởng thành phố Seoul cũng cho biết, thành phố có kế hoạch theo dõi các môi trường làm việc tương tự và khuyến cáo chủ nhân của các doanh nghiệp như quán karaoke hay vũ trường, tạm ngừng hoạt động. 

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Tập Cận Bình tới Vũ Hán cho thấy điều gì?

Việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thành phố Vũ Hán hôm 10/3 để kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Yonhap News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN