Xét nghiệm kháng thể ở New York: 2,7 triệu người có thể đã nhiễm Covid-19

Xét nghiệm ngẫu nhiên cho thấy số người có kháng thể chống Covid-19 ở New York cao hơn dự tính và tỉ lệ tử vong vì thế cũng giảm, thống đốc bang New York, Andrew Cuomo cho biết.

Theo CNN, kết quả xét nghiệm sơ bộ cho thấy khả năng virus lây lan sớm hơn và có nhiều người nhiễm Covid-19 hơn con số thống kê ở bang New York.

Khoảng 3.000 người New York được lấy mẫu xét nghiệm kháng thể một cách ngẫu nhiên. Kết quả cho thấy 13,9% số người xét nghiệm trên toàn bang có kháng thể và tỉ lệ này là 21% số người xét nghiệm ở thành phố New York.

Với tỉ lệ này, 2,7 triệu người ở bang New York có thể đã nhiễm Covid-19. Ông Cuomo nói nếu các số liệu phản ánh đúng tình trạng lây nhiễm thì tỉ lệ tử vong vì Covid-19 ở bang New York chỉ vào khoảng 0,8%.

Xét nghiệm kháng thể chỉ ra một người có thể đã từng nhiễm Covid-19 và khỏi bệnh.

Xét nghiệm kháng thể chỉ ra một người có thể đã từng nhiễm Covid-19 và khỏi bệnh.

Ông Cuomo thừa nhận chưa rõ dữ liệu ban đầu này mang tính khẳng định đến đâu và độ chính xác của xét nghiệm kháng thể nói chung.

New York hiện chính thức ghi nhận gần 270.000 ca nhiễm Covid-19 và gần 21.000 ca tử vong, tính đến ngày 23.4.

Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Đông Bắc ở Boston, bang Massachusetts, cho thấy virus có thể đã âm thầm lây lan cho hàng ngàn người ngay từ ngày 1.3, ở các thành phố lớn như New York, San Francisco, Boston, Chicago và Seattle, theo New York Times.

Thống đốc bang New York, Andrew Cuomo nói mức độ lây nhiễm Covid-19 ở bang không đồng đều, những khu vực hẻo lánh có thể được mở cửa trước và sau đó là khu vực tập trung đông dân cư.

Tuy nhiên, ông Cuomo đã thông báo kéo dài thời gian áp đặt quy định giãn cách xã hội trên phạm vi toàn bang tới giữa tháng 5 và cảnh báo người dân chưa thể sớm đi làm trở lại khi xét nghiệm trên diện rộng chưa hoàn tất.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

WHO cảnh báo dịch bệnh khác tăng gấp đôi ca tử vong do tác động của Covid-19

Việc các nước tập trung ứng phó với Covid-19 đã làm hao tổn nhiều nguồn lực và tạo điều kiện cho một loại dịch bệnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT, CNN ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN