Bên trong chuyên cơ của Thủ tướng Nhật Bản có gì lạ?

Chuyên cơ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được thiết kế với nội thất sang trọng và có thể chở tối đa 150 người.

Bên trong chuyên cơ của Thủ tướng Nhật Bản có gì lạ? - 1

Chiếc chuyên cơ Air Force One dành cho thủ tướng Nhật Bản được cải tạo từ máy bay Boeing 747 với trị giá 332 USD. Nó có phòng họp, văn phòng hành chính, khu vực họp báo và khoang dành cho các vị khách quan trọng.

Bên trong chuyên cơ của Thủ tướng Nhật Bản có gì lạ? - 2

Máy bay hiện tại có khả năng chở tối đa 150 người, nhưng nó chỉ thường được sử dụng để chở các nhà vua hay thủ tướng Nhật Bản trong các chuyến công du.

Bên trong chuyên cơ của Thủ tướng Nhật Bản có gì lạ? - 3

Hai chiếc Boeing 747 của Nhật Bản thường bay cùng nhau, trong đó một chiếc được sử dụng như phương án dự phòng cho chiếc còn lại.

Bên trong chuyên cơ của Thủ tướng Nhật Bản có gì lạ? - 4

Chính phủ Nhật Bản sử dụng 2 chiếc máy bay 747-400 từ năm 1991, phục vụ 14 thủ tướng khác nhau của nước này.

Bên trong chuyên cơ của Thủ tướng Nhật Bản có gì lạ? - 5

Thủ tướng hiện tại Shinzo Abe đã sử dụng chuyên cơ này để thăm 78 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 176 chuyến bay trong 7 năm.

Bên trong chuyên cơ của Thủ tướng Nhật Bản có gì lạ? - 6

Do tuổi đời của các máy bay Boeing 747 đã khá cao, chính phủ Nhật Bản dự định sẽ thay chúng bằng chuyên cơ thế hệ mới Boeing 777-300ER vào tháng 4 tới. Nội thất của chuyên cơ mới được hoàn thành tại Thụy Sĩ vào năm ngoái.

Không lực Một đọ ”Không lực Trump”: Ai hơn ai?

Nếu như chuyên cơ Không lực Một của ông Obama có nhiều thế mạnh về độ an toàn thì siêu máy bay của tỉ phú giàu có Donald...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Mirror) ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN