WHO: Virus Corona chưa phải là đại dịch toàn cầu

Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố dịch viêm phổi cấp do virus Corona tại Trung Quốc là tình trạng khẩn cấp toàn cầu, nhiều quốc gia đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đối phó với một đại dịch và thực hiện nhiều biện pháp có phần “thái quá” như đóng cửa biên giới với Trung Quốc.

WHO cho biết dịch Corona ở Trung Quốc chưa phải là đại dịch (ảnh: Ibtimes)

WHO cho biết dịch CoronaTrung Quốc chưa phải là đại dịch (ảnh: Ibtimes)

Trả lời phỏng vấn hôm 4.2, một vị đại diện của WHO cho biết, đã có hơn 20.000 trường hợp nhiễm virus Corona được báo cáo trên toàn thế giới và chủ yếu tập trung ở Trung QUốc. Tuy nhiên, số lượng người nhiễm này vẫn chưa đủ để ảnh hưởng đến toàn cầu và được tuyên bố là đại dịch.

Cho đến nay, các quốc gia khác ngoài Trung Quốc mới thông báo có khoảng hơn 100 trường hợp nhiễm virus Corona, hầu hết có liên quan đến du khách từ Trung Quốc và đang theo dõi chặt chẽ họ.

Dựa trên cách thức lây lan của virus Corona, các chuyên gia của WHO cho rằng, mỗi người bị nhiễm bệnh có thể lây cho 2,2 người khác trước khi bị cách ly. Tốc độ lây lan này có thể nhanh hơn nhiều so với bệnh cúm thông thường nhưng vẫn chưa bằng SARS.

WHO khẳng định, một dịch bệnh chỉ có thể được tuyên bố là đại dịch khi nó bùng phát và trở nên khó kiểm soát ở ít nhất hai châu lục cùng một lúc, ví dụ như virus cúm H1N1.

Bà Sylvie Briand – người đứng đầu cơ quan phòng chống bệnh truyền nhiễm toàn cầu của WHO, khẳng định, hiện đang có sự lây lan nhanh chóng của virus Corona tại Hồ Bắc (Trung Quốc), nhưng tình hình hiện tại chưa phải là một đại dịch.

Bà Sylvie Briand cũng cho rằng, một trong những điều cần làm hiện nay là giải quyết những tin đồn vô căn cứ về virus Corona.

“Khi đang phải đối phó với một dịch bệnh, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng ngoài kia đang có một “dịch bệnh thông tin”. Những thông tin thiếu chính xác về dịch bệnh sẽ gây cản trở rất nhiều đối với công tác chống dịch”, Bà Sylvie Briand cho biết.

Hiện Mỹ là một trong những nước sốt sắng nhất trong công tác chống dịch Corona. Các quan chức y tế nước này đã rút từ quỹ phản ứng nhanh 105 triệu USD và thông báo với quốc hội Mỹ rằng, họ cần thêm 136 triệu USD nữa để phòng chống dịch viêm phổi do virus Corona.

Nguồn: [Link nguồn]

Thiếu giường bệnh nghiêm trọng, Vũ Hán biến cả sân vận động thành bệnh viện tạm

Xây thêm 3 bệnh viện dã chiến cũng không đủ đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân, chính quyền tại thành phố Vũ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – AP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN