WHO cảnh báo sự hồi sinh “chết người” của Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo việc sớm dỡ bỏ những hạn chế đối với người dân trong cuộc chiến chống Covid-19 tiềm ẩn sự hồi sinh “chết người” của virus.

Theo Guardian, Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng tổ chức đang phối hợp với các nước để xem có thể nới lỏng hạn chế như thế nào, nhưng cảnh báo rằng quá vội vàng sẽ đẫn đến rủi ro.

 “Vào thời điểm này, một số nước đang lên kế hoạch nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội và WHO cũng rất mong đợi điều này. Tuy nhiên, việc dỡ bỏ quá sớm có thể dẫn tới sự hồi sinh chết người của virus”, ông Tedros phát biểu tại cuộc họp báo ở Thụy Sĩ.

Ông Tedros nói quyết định dỡ bỏ các biện pháp hạn chế cần được cân nhắc dựa trên tình hình kiểm soát dịch bệnh, cũng như khả năng ứng phó của lực lượng y tế.

Người dân New York dắt chó đi dạo trong quãng thời gian cách ly xã hội vì dịch Covid-19.

Người dân New York dắt chó đi dạo trong quãng thời gian cách ly xã hội vì dịch Covid-19.

Ông cho rằng, cần phải có các biện pháp đề phòng tại những nơi đông người như ở công sở, trường học hay các địa điểm quan trọng. Ngoài ra, việc nâng cao ý thức của người dân cũng đóng vai trò quan trọng.

Các chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ cũng tỏ ra thận trọng với viễn cảnh nới lỏng các quy định giãn cách xã hội. Bác sĩ Anthony Fauci, thành viên nhóm chống Covid-19 của Nhà Trắng, nói rằng “đây chưa phải lúc để nghĩ đến điều đó”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông rất muốn “khôi phục hoạt động của đất nước nhưng chỉ khi biết chắc rằng nước Mỹ đã an toàn”.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19: Hơn 18.000 ca tử vong ở Mỹ, hơn 100.000 người chết trên thế giới

Các nhà nghiên cứu dự đoán số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ sẽ lên mức cao nhất trong ngày 10.4 (theo giờ Mỹ), sau khi Mỹ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Guardian ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN