Washington Post: Ông Obama cảnh báo ông Biden về chiến dịch tái tranh cử

Sự kiện: Tin tức Mỹ Joe Biden

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lo ngại, chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ không đủ linh hoạt trong bối cảnh cuộc đua vào vị trí Tổng thống Mỹ đang nóng dần.

Ông Obama (phải) và ông Biden trong một sự kiện ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania vào tháng 11/2022. Ảnh: Getty

Ông Obama (phải) và ông Biden trong một sự kiện ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania vào tháng 11/2022. Ảnh: Getty

Đài RT ngày 7/1 dẫn tin từ tờ Washington Post cho hay, ông Obama đã kêu gọi các cố vấn của ông Biden tăng cường nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Mỹ đương nhiệm trong năm 2024, khi các cuộc thăm dò cho thấy ông Biden đang bị ông Trump vượt lên.

Ông Obama tin tưởng, cơ hội tái đắc cử của ông Biden sẽ được cải thiện bằng cách trao quyền cho các cố vấn trong chiến dịch tranh cử để họ tự hành động mà không cần phải thông qua Nhà Trắng.

Washington Post ngày 6/1 dẫn các nguồn thạo tin cho hay, ông Obama và ông Biden đã thảo luận về chiến dịch tranh cử trong một bữa trưa riêng tư tại Nhà Trắng thời gian gần đây. Cựu Tổng thống Mỹ được cho là đã "tập trung" bàn về cuộc bầu cử năm 2024 và triển vọng giành chiến thắng của ông Trump.

Theo tờ báo Mỹ, ông Obama được cho là đã nhắc lại sự thành công của chiến dịch tranh cử năm 2012, khi các trợ lý hàng đầu được toàn quyền phụ trách hoạt động tái tranh cử trên khắp cả nước. Cựu Tổng thống Mỹ cho rằng việc ông Biden bỏ lại các cố vấn ở Nhà Trắng là chưa phù hợp.

Theo các nguồn tin của Washington Post, ông Obama không đề cập đến bất kỳ điều gì cụ thể trong cơ cấu chiến dịch tranh cử của ông Biden, nhưng nói rằng chiến dịch tranh cử này cần "hành động quyết liệt" vì đối thủ Donald Trump đã tạo dựng được vị thế dẫn đầu trong số các đảng viên đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này.  

Ông Obama còn được cho là đã đề cập đến chiến lược gia cấp cao David Plouffe, người chỉ đạo chiến dịch tranh cử của ông Obama năm 2008, như một nhân vật có thể hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông Biden.

Phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Biden và phát ngôn viên của cựu Tổng thống Mỹ Obama chưa lên tiếng về thông tin của Washington Post.

Đầu năm nay, ông Obama đã cảnh báo rằng ông Trump có thể là một thách thức đáng gờm hơn nhiều so với tưởng tượng của một số thành viên đảng Dân chủ.

Cựu Tổng thống Mỹ được cho là không chỉ lo ngại về các chỉ số của ông Biden qua các cuộc thăm dò mà còn lo ngại về cấu trúc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ đương nhiệm.

Julie Chavez Rodrigues, giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Biden, làm việc tại trụ sở chiến dịch tranh cử ở thành phố Wilmington, bang Delaware, trong khi 4 cố vấn của ông này lại làm việc ở Nhà Trắng. Một số thành viên đảng Dân chủ lo ngại, chiến dịch tranh cử của ông Biden có thể không phản ứng kịp thời trước những diễn biến nhanh của cuộc đua vào ghế tổng thống Mỹ 2024.

Theo một cuộc thăm dò gần đây của Washington Post, xếp hạng của ông Biden ở mức thấp kỷ lục vào thời điểm cuối năm 2023, với chỉ 38% cử tri ủng hộ. Nhiều cử tri, có cả các thành viên đảng Dân chủ, lo ngại về tuổi tác cũng như cách ông Biden xử lý cuộc xung đột Israel - Hamas.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Joe Biden chỉ trích ông Donald Trump dữ dội

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5-1 cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump kích động bạo loạn Điện Capitol cách đây 3 năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN