Ông Biden nói về mục tiêu năm 2024

Sự kiện: Joe Biden Tin tức Mỹ

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói về mục tiêu của ông cho năm mới 2024, liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới.

Ngày 31-12-2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiết lộ mục tiêu của ông cho năm mới 2024 là “trở lại vào năm sau”, ám chỉ hy vọng tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, theo tờ The New York Times.

“Quay lại vào năm sau. Đó là vấn đề quan trọng nhất hiện nay” - ông Biden nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: FOX NEWS

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: FOX NEWS

Chia sẻ của Tổng thống Biden được đưa ra khi ông cùng Đệ nhất phu nhân Jill Biden đang có kỳ nghỉ tại Quần đảo Virgin (Mỹ).

Nhiều đảng viên Cộng hòa chỉ trích ông Biden vì đã tham gia kỳ nghỉ cùng gia đình trong bối cảnh khủng hoảng di cư ở phía nam nước Mỹ đang có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Theo The New York Times, năm 2024 là một năm cực kỳ quan trọng với với đương kim tổng thống Mỹ vì ông sẽ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng với nhiều đối thủ đáng gờm, tiêu biểu là cựu Tổng thống Donald Trump.

Một số cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Biden đang đuổi sát sao ông Trump ở các bang chiến trường quan trọng cũng như trong các cuộc bầu cử giả định.

Một khảo sát của tờ The Wall Street Journal thực hiện vào cuối tháng 11, đầu tháng 12-2023 cho thấy ông Trump dẫn trước ông Biden với tỉ lệ 47% so với 43% trong một cuộc bầu cử giả định chỉ gồm 2 ứng viên.

Trong cuộc bầu cử giả định khác gồm 5 ứng viên, ông Trump cũng dẫn trước với tỉ lệ 37% so với mức 31% của ông Biden.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Mỹ Biden thuyết phục Israel không tấn công phủ đầu Hezbollah

Tổng thống Biden đã thuyết phục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không triển khai một cuộc tấn công phủ đầu vào lực lượng Hezbollah ở Li-băng, báo Wall Street Journal đưa tin ngày...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THẢO VY ([Tên nguồn])
Joe Biden Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN