Vụ Thủ tướng Nhật Bản bị tấn công: Nghi phạm nhất quyết không hé lộ động cơ

Thứ nghi là thuốc súng đã được tìm thấy tại nhà riêng của nghi phạm vụ ném thiết bị nổ về phía Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, truyền thông địa phương cho biết ngày 17/4.

Thủ tướng Kishida may mắn không hề hấn gì vì kịp thời sơ tán sau khi một thiết bị nổ tự chế được ném về phía ông trong một sự kiện ở thành phố Wakayama (Nhật Bản). Nghi phạm lập tức bị khống chế tại hiện trường. Sau đó, thiết bị phát nổ và tỏa ra khói trắng.

Cảnh sát đã dành hơn tám giờ hôm 16/4 để khám xét nhà của nghi phạm Ryuji Kimura (24 tuổi), và cư dân khu vực lân cận tạm thời được yêu cầu sơ tán vì lo ngại an toàn cháy nổ.

Đài truyền hình quốc gia NHK cho biết thứ nghi ngờ là thuốc súng cùng vật dụng hình ống đã được tìm thấy trong nhà nghi phạm. Cơ quan điều tra tin rằng thiết bị nổ mà nghi phạm ném về phía ông Kishida là tự chế.

Vật thể được cho là thiết bị nổ tự chế của nghi phạm tại hiện trường. Nghi phạm mang theo hai thiết bị nổ, trong đó một thiết bị được ném về phía ông Kishida rồi phát nổ. Ảnh: Kyodo

Vật thể được cho là thiết bị nổ tự chế của nghi phạm tại hiện trường. Nghi phạm mang theo hai thiết bị nổ, trong đó một thiết bị được ném về phía ông Kishida rồi phát nổ. Ảnh: Kyodo

Nghi phạm bị khống chế sau vụ tấn công ngày 15/4. Ảnh: Kyodo

Nghi phạm bị khống chế sau vụ tấn công ngày 15/4. Ảnh: Kyodo

Cảnh sát khám xét nhà nghi phạm. Ảnh: EPA-EFE

Cảnh sát khám xét nhà nghi phạm. Ảnh: EPA-EFE

Các thiết bị điện tử cá nhân của nghi phạm (điện thoại, máy tính…) đang được phân tích. Nhưng đến nay, nghi phạm vẫn không hé lộ bất cứ điều gì về động cơ của vụ tấn công. Người này hiện đã được chuyển từ một đồn cảnh sát địa phương đến văn phòng công tố Wakayama.

Đài NHK đã phát sóng đoạn video cho thấy nghi phạm ngồi ở ghế sau một chiếc xe cảnh sát và nhìn thẳng về phía trước.

Vụ tấn công xảy ra chưa đầy một năm sau vụ ám sát rúng động nhằm vào cựu Thủ tướng Shinzo Abe.

Phát ngôn viên hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản cho biết hôm thứ Hai rằng cơ quan chức năng đã “chỉ thị cho cảnh sát trên toàn quốc tăng cường an ninh”. Các sĩ quan được lệnh “tăng cường tuần tra và canh gác, bao gồm cả đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima”.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng Nhật bị ném bom khói: Vì sao người khống chế nghi phạm lại là ngư dân?

Ngư dân giúp khống chế kẻ ném bom khói vào Thủ tướng Nhật Bản bị bất ngờ với cách đội ngũ an ninh bảo vệ Thủ tướng Fumio Kishida.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh Straitstimes ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN