Vụ không phận gần St. Petersburg bất ngờ bị đóng: Quân đội Nga lên tiếng

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, không phận sân bay quốc tế Pulkovo (thuộc thành phố St. Petersburg) bị đóng cửa không phải do vật thể lạ xâm nhập.

Một máy bay hướng tới thành phố St. Petersburg chuẩn bị cất cánh hôm 28/2 (ảnh: RT)

Một máy bay hướng tới thành phố St. Petersburg chuẩn bị cất cánh hôm 28/2 (ảnh: RT)

Hôm 28/2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, không phận sân bay Pulkovo bị đóng cửa trong thời gian ngắn để phục vụ “tập trận phòng không” của quân đội.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không thuộc Quân khu phía Tây đã tổ chức diễn tập huấn luyện tương tác với các cơ quan kiểm soát không lưu dân sự.

Trong cuộc huấn luyện, lực lượng phòng không Nga tiến hành phát hiện, xác định và đánh chặn mục tiêu xâm nhập. Cách thức tương tác với các cơ quan kiểm soát tình trạng khẩn cấp, cơ quan thực thi pháp luật cũng được binh sĩ Nga thực hành.

Sáng ngày 28/2 (giờ Nga), không phận sân bay quốc tế Pulkovo bị đóng cửa tạm thời. Dữ liệu từ trang web theo dõi chuyến bay Flight Radar cho thấy một số chuyến bay nội địa hướng tới St. Petersburg phải quay đầu.

Chính quyền St. Petersburg không giải thích nguyên nhân dẫn đến sự cố này.

Một số hãng truyền thông địa phương đưa tin, chiến đấu cơ Nga đã xuất kích vì một vật thể không xác định bay gần sân bay Pulkovo.

Sân bay Pulkovo trở lại hoạt động bình thường vào khoảng 12 giờ 50 phút cùng ngày 28/2, theo TASS.

“Không phận ở St. Petersburg đã mở. Tất cả các hạn chế được dỡ bỏ”, chính quyền thành phố St. Petersburg thông báo.

Ông Dmitry Peskov – người phát ngôn Điện Kremlin – cho biết, Tổng thống Nga Putin nhận được thông báo về việc đóng tạm thời không phận sân bay Pulkovo.

Vật thể được cho là xác UAV rơi gần Moscow (ảnh: RT)

Vật thể được cho là xác UAV rơi gần Moscow (ảnh: RT)

Cùng ngày 28/2, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đánh chặn 2 máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Ukraine.

“Ukraine tìm cách sử dụng UAV để tấn công hạ tầng dân sự ở Krasnodar và Adygea. Các UAV này đã bị lực lượng tác chiến điện tử vô hiệu hóa”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, đề cập tới 2 vùng ở Tây Nam Nga. 

Bộ Quốc phòng không tiết lộ vũ khí nào đã được sử dụng để đánh chặn 2 UAV.

“Cả 2 UAV bị mất kiểm soát. Một UAV rơi xuống cánh đồng. Chiếc còn lại đi chệch quỹ đạo và không gây hại cho hạ tầng dân sự”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Trước đó, ông Andrey Vorobyov – thống đốc vùng Moscow – cho hay, một UAV bị phát hiện rơi gần trạm khí đốt của Gazprom ở Kolomna (cách thủ đô Moscow hơn 100km). Ông Vorobyov cho rằng UAV này nhắm vào hạ tầng dân sự, nhưng không gây ra bất kỳ thiệt hại nào.

Gazprom cũng đã xác nhận vụ việc, lưu ý rằng Cơ quan An ninh Nga (FSB) đang điều tra.

Ở thành phố Belgorod (gần biên giới Nga - Ukraine), chính quyền phát hiện mảnh vỡ của 3 UAV, ông Vyacheslav Gladkov – thống đốc vùng Belgorod – thông báo. Kể từ cuối tháng 2 năm ngoái, Nga đã nhiều lần cáo buộc quân đội Ukraine tấn công vào Belgorod.

Trong bài viết trên Telegram, ông Gladkov cho hay, 3 UAV không gây thương vong về người. Tuy nhiên, một UAV đã đâm vào khu chung cư và gây thiệt hại về tài sản của người dân.

Nguồn: [Link nguồn]

Người giàu Nga ”đổ” đến một quốc gia Đông Nam Á

Hàng chục nghìn người Nga đang tìm mua bất động sản ở quốc gia Đông Nam Á này trong những tháng gần đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN