“Vũ khí đặc biệt” của Nga được tung vào cuộc chiến chống Covid-19

Sự bùng phát của dịch Covid-19 hiện đã mở ra cho chính phủ Nga cơ hội thử nghiệm một loại công nghệ mới giúp nước này theo dõi và “chặn đứng” những đối tượng có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh.

Hệ thống nhận dạng khuôn mặt được Nga ra mắt từ đầu năm nay đang trở thành công cụ hữu ích bậc nhất giúp nước này kiểm soát nguy cơ lây lan Covid-19.

Thủ đô của Nga có mạng lưới camera an ninh chặt chẽ, với 170.000 chiếc, khoảng 100.000 trong số đó được kết nối với hệ thống trí tuệ nhân tạo nhằm nhận diện khuôn mặt chính xác, giúp ngăn chặn sự lây lan của virus.

Nhờ có hệ thống nhận dạng khuôn mặt, tuần trước, cảnh sát tại thủ đô Moscow đã xử phạt hơn 200 trường hợp cố tình vi phạm các biện pháp kiểm dịch và tự cách ly.

Theo truyền thông Nga, một số trường hợp vi phạm quy định kiểm dịch đã bị bắt quả tang và xử phạt chỉ vài phút sau khi xuất hiện trên hệ thống camera.

Hai du khách đeo khẩu trang tại Quảng trưởng Đỏ ở Nga (ảnh: CNN)

Hai du khách đeo khẩu trang tại Quảng trưởng Đỏ ở Nga (ảnh: CNN)

Hệ thống nhận dạng khuôn mặt của Nga được thiết kế nhằm đối phó với tội phạm và khủng bố, nhưng giờ đây nó đang phát huy hiệu quả trong việc ngăn chặn nhanh chóng những nguy cơ làm lây nhiễm virus trong cộng đồng.

“Chúng tôi dự định lắp thêm nhiều camera hơn nữa tại cả những góc tối và ngõ hẻm”, ông Oleg Baranov – cảnh sát trưởng thành phố Moscow, cho biết và nói thêm rằng thành phố đã bắt tay vào kế hoạch triển khai thêm 9.000 camera.

Theo Thị trưởng Moscow, ông Serge Sobyanin cho biết, hệ thống nhận dạng khuôn mặt sẽ được dùng để phát hiện những trường hợp nhiễm Covid-19 đang tự điều trị cách ly tại nhà hoặc những trường hợp nghi nhiễm virus nếu họ xuất hiện tại cộng đồng. Những người cố ý vi phạm các biện pháp kiểm dịch cũng sẽ bị phát hiện và xử phạt qua hệ thống này.

Một camera an ninh tại Moscow (ảnh CNN)

Một camera an ninh tại Moscow (ảnh CNN)

Kể từ tháng trước, hàng ngàn người đã phải tự cách ly tại Nga sau khi trở về từ các quốc gia đang có dịch Covid-19, đã tiếp xúc với những người nhiễm virus hoặc có biểu hiện triệu chứng.

Người vi phạm quy định kiểm dịch tại Nga có thể chịu án 5 năm tù hoặc trục xuất khỏi nước này.

Tính đến ngày 29.3, Nga ghi nhận tổng cộng 1.534 ca nhiễm Covid-19 và 8 người tử vong, thấp hơn rất nhiều so với các nước châu Âu khác.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Ảnh: Bên trong tâm dịch New York của Mỹ

Mỹ hiện đang là quốc gia có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất thế giới với 123.750 trường hợp và 2.227 người tử vong vì virus....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN