Virus Covid-19 có thể sống trong người bệnh nhân 5 tuần

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Các nhà khoa học ở Trung Quốc phát hiện virus Covid-19 có thể tồn tại trong cơ thể bệnh nhân tới 5 tuần kể từ thời điểm xâm nhập.

Trong nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí The Lancet, các nhà khoa học đã theo dõi 191 bệnh nhân nhiễm virus Covid-19 tại 2 bệnh viện ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Họ sử dụng các báo cáo y tế điện tử để thu thập dữ liệu nhân khẩu học cũng như dữ liệu thí nghiệm.

Virus Covid-19 có thể sống trong cơ thể người bệnh nhân 37 ngày.

Virus Covid-19 có thể sống trong cơ thể người bệnh nhân 37 ngày.

Các nhà khoa học phát hiện RNA (chất mang thông tin gen) của virus Covid-19 trong các mẫu dịch đường hô hấp của bệnh nhân trong thời gian 20 ngày sau khi họ nhiễm bệnh.

Trong khi đó, thời gian tồn tại của virus Covid-19 trong cơ thể người bệnh ngắn nhất là 8 ngày và dài nhất là 37 ngày.

Đây là nghiên cứu mới nhất cho thấy virus Covid-19 có thể tồn tại trong cơ thể người bệnh lâu hơn nhiều dự đoán trước đây. Phần lớn các chuyên gia y tế khuyến cáo người nghi nhiễm chỉ cần cách ly trong 2 tuần.

Một nghiên cứu được tiến hành bởi chính phủ Mỹ đã phát hiện virus Covid-19 có thể sống sót trong không khí 3 giờ và trên các bề mặt tới 3 ngày. Các thử nghiệm cho thấy virus có thể tồn tại trên bề mặt đồng 4 giờ, trên bìa các tông 1 ngày và 72 giờ trên bề mặt nhựa và thép.

Trong khi đó, một nghiên cứu ở Đức chỉ ra rằng người bệnh chứa một lượng lớn Covid-19 trước khi các triệu chứng như ho và sốt xuất hiện.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Thông tin mới về thuốc đặc trị Covid-19 từ Mỹ

Một công ty công nghệ sinh học của Mỹ đang trở thành tâm điểm dư luận khi đẩy mạnh quá trình sản xuất một loại thuốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN