Chuyên gia hàng đầu TQ dự báo thời gian kết thúc đại dịch Covid-19 toàn cầu

Chuyên gia, cố vấn y tế cấp cao của chính phủ Trung Quốc – ông Chung Nam Sơn, vừa có những nhận định về tình hình dịch và thời điểm kết thúc đại dịch Covid-19.

“Đại dịch Covid-19 có thể được kiểm soát vào tháng 6 năm nay nếu tất cả các quốc gia thực hiện các biện pháp mạnh ngăn chặn nó”, người đứng đầu Hội đồng cố vấn y tế Trung Quốc, ông Chung Nam Sơn cho biết.

Ông Chung Nam Sơn cũng cảnh báo rằng, nhiều quốc gia vẫn chưa nhận thức đầy đủ về sự nguy hiểm của Covid-19 và kêu gọi truyền thông quốc tế nỗ lực hơn nữa trong việc đưa thông tin về virus đến người dân.

“Nhìn chung, Covid-19 hoạt động kém hơn vào mùa hè khi nhiệt độ tăng cao. Tuy nhiên, sự kết thúc của dịch bệnh phụ thuộc nhiều nhất vào các biện pháp kiểm soát của mỗi quốc gia.

Với những nước đang thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch, tôi tin rằng họ có thể chấm dứt Covid-19 vào cuối tháng 6”, ông Chung Nam Sơn phát biểu trong cuộc họp báo mới nhất được tổ chức tại Quảng Đông.

Ông Chung Nam Sơn – Cố vấn y tế cấp cao của chính phủ Trung Quốc (ảnh: Reuters)

Ông Chung Nam Sơn – Cố vấn y tế cấp cao của chính phủ Trung Quốc (ảnh: Reuters)

“Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố Covid-19 là một đại dịch toàn cầu. Đây là mức cảnh báo cao nhất về một dịch bệnh, đòi hỏi các quốc gia phải nỗ lực hơn nữa và có cách thức tiếp cận phù hợp để chống dịch”, ông Chung Nam Sơn nói thêm.

Ông Chung Nam Sơn cho biết, hiện đã có khoảng 40.000 trường hợp nhiễm Covid-19 bên ngoài Trung Quốc với tỷ lệ tử vong là khoảng 3,2%, tỷ lệ này tương đương với thành phố Vũ Hán. Điều này cho thấy một số quốc gia vẫn chưa ý thức được về sự nguy hiểm của đại dịch Covid-19.

Ông Chung Nam Sơn muốn các quốc gia đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát sau khi WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch (ảnh: SCMP)

Ông Chung Nam Sơn muốn các quốc gia đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát sau khi WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch (ảnh: SCMP)

Ông Chung cũng nói thêm rằng, trong quá trình trao đổi kinh nghiệm, thông tin về Covid-19 với chuyên gia đến từ các nước Mỹ, Nhật Bản, Italia, Singapore, ông nhận ra một số “khác biệt trong cách hiểu về Covid-19”.

Chia sẻ về vấn đề nhiều người nhiễm Covid-19 được phát hiện sau khi nhập cảnh vào Trung Quốc, ông Chung Nam Sơn nói:

“Nhiều trường hợp nhập cảnh vào Trung Quốc mà không có triệu chứng nhiễm virus. Bệnh nhân không nhất thiết phải bị sốt. Họ không nghĩ đó là vấn đề lớn và khi nhập cảnh vào Trung Quốc, họ mới nhận được kết quả dương tính với Covid-19. Điều này cho thấy một số quốc gia chưa chú ý đến vấn đề này”.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Iran kêu gọi tài trợ khẩn cấp 5 tỷ USD chống dịch Covid-19

Ngày 12.3, Iran đã đề nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tài trợ khẩn cấp cho nước này một khoản tiền lớn để chi chống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CGTN ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN