Virus Corona: Toàn cảnh bệnh viện 1.600 giường mới đi vào hoạt động ở Vũ Hán

Trung Quốc hôm 6.2 đã xây xong bệnh viện dã chiến thứ hai mang tên Lôi Thần Sơn với khoảng 1.600 giường bệnh.

2.000 nhân viên y tế dự kiến làm việc ở bệnh viện Lôi Thần Sơn.

2.000 nhân viên y tế dự kiến làm việc ở bệnh viện Lôi Thần Sơn.

Theo Daily Mail, Lôi Thần Sơn là bệnh viện thứ hai được xây dựng hoàn toàn từ bãi đất trống, sau bệnh viện Hỏa Thần Sơn. Cả hai đều được xây chỉ trong khoảng 10 ngày.

Công nhân Trung Quốc làm việc khẩn trương theo đúng tiến độ đề ra.

Công nhân Trung Quốc làm việc khẩn trương theo đúng tiến độ đề ra.

Trung Quốc cũng trưng dụng nhiều tòa nhà, khách sạn, khu trưng bày, tổ chức sự kiện làm nơi cách ly và điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus Corona.

Trung Quốc bắt đầu xây bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn ngày 26.1.

Trung Quốc bắt đầu xây bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn ngày 26.1.

Sở dĩ Trung Quốc có thể xây dựng bệnh viện một cách thần tốc là nhờ thiết kế các phòng bệnh dạng module. Chúng được lắp ráp từ trước trong nhà máy, được vận chuyển và đặt đúng vị trí tại công trường thi công.

Đến ngày 30.1, khung cảnh ở nơi xây bệnh viện đã có sự khác biệt đáng kể.

Đến ngày 30.1, khung cảnh ở nơi xây bệnh viện đã có sự khác biệt đáng kể.

Điều này giúp đẩy nhanh tiến độ thi công, nhưng vẫn đảm bảo các module ráp nối hoàn hảo với nhau.

Cảnh xây dựng bệnh viện Lôi Thần Sơn nhìn từ trên cao.

Cảnh xây dựng bệnh viện Lôi Thần Sơn nhìn từ trên cao.

Trước khi bệnh viện Lôi Thần Sơn hoàn thành, Trung Quốc đã tiếp nhận bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn vào ngày 3.2. Kinh phí để xây 2 bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán được Trung Quốc công bố chính thức là 43 triệu USD.

Các phòng bệnh viện được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn, có nhà vệ sinh, bàn ăn.

Các phòng bệnh viện được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn, có nhà vệ sinh, bàn ăn.

Các phòng bệnh ở Lôi Thần Sơn được trang bị khá đầy đủ, có phòng vệ sinh, bàn ăn, máy lọc không khí…

Các phòng bệnh được xây dựng theo dạng module nên giảm tối đa thời gian cần thiết.

Các phòng bệnh được xây dựng theo dạng module nên giảm tối đa thời gian cần thiết.

Tính đến ngày 6.2, Trung Quốc ghi nhận hơn 30.000 trường hợp nhiễm virus Corona và số ca tử vong hơn 630 người. Vũ Hán hiện có 132 khu cách ly với 12.500 giường bệnh, theo Tân Hoa Xã.

Các kỹ thuật viên lắp đặt máy kiểm tra huyết học ở bệnh viện. Lôi Thần Sơn.

Các kỹ thuật viên lắp đặt máy kiểm tra huyết học ở bệnh viện. Lôi Thần Sơn.

Trong khi đó, các bệnh nhân Trung Quốc đã bắt đầu dùng thử thuốc Remdesivir, do công ty Gilead ở Mỹ cung cấp. Loại thuốc này được thử nghiệm ở Mỹ và cho kết quả tích cực.

Một người đàn ông làm việc bên trong phòng bệnh ở bệnh viện Lôi Thần Sơn.

Một người đàn ông làm việc bên trong phòng bệnh ở bệnh viện Lôi Thần Sơn.

Các loại thuốc kháng virus và nhiều loại thuốc khác có thể làm giảm hoạt động của virus Corona, nhưng “cho đến nay chưa có thuốc nào thực sự hiệu quả”, Thanarak Plipat, Phó tổng cục trưởng Cục Kiểm soát dịch bệnh của Bộ Y tế Thái Lan, nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Hình ảnh đầu tiên bên trong bệnh viện thần tốc xây trong 10 ngày của Trung Quốc

Một bệnh viện khẩn cấp được xây dựng ở Trung Quốc chỉ trong 10 ngày để phục vụ chữa trị các bệnh nhân nhiễm virus...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN