Virus Corona: Hàng loạt nước dựng "tường vô hình" ngăn người Trung Quốc

Số người tử vong vì virus Corona ở Trung Quốc đã tăng lên con số 304 và có hơn 14.000 người nhiễm bệnh được xác nhận, trong bối cảnh Úc, Nhật Bản, Mỹ đã áp đặt lệnh hạn chế nhập cảnh.

Du khách đeo khẩu trang ở Việt Nam. Ảnh: New York Times.

Du khách đeo khẩu trang ở Việt Nam. Ảnh: New York Times.

Theo New York Times, một bức tường vô hình được dựng lên quanh Trung Quốc, trong bối cảnh virus Corona tiếp tục lây lan mạnh.

Việt Nam đã dừng toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc. Úc cùng Mỹ tạm ngừng nhập cảnh với những người nước ngoài vừa mới đến Trung Quốc trong hai tuần qua.

Úc và Mỹ tuyên bố không cho người nước ngoài nhập cảnh nếu họ từng ở Trung Quốc trong hai tuần qua. Công dân Mỹ trở về từ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, là tỉnh xuất phát dịch bệnh, sẽ được cách ly bắt buộc 14 ngày khi về Mỹ. Công dân Mỹ trở về từ các nơi khác của Trung Quốc sẽ được kiểm tra y tế.

Mỹ đã ghi nhận 8 trường hợp nhiễm virus Corona, bao gồm một người ở Đại học Massachusetts-Boston.

Nhật Bản cũng cấm người nước ngoài nhập cảnh nếu đã từng ở vùng tâm dịch tại Trung Quốc hoặc có hộ chiếu cấp ở tỉnh Hồ Bắc.

Chính phủ Úc hối thúc công dân “cân nhắc trước khi đến Trung Quốc”. Thủ tướng Úc Scott Morrison nói thêm rằng công dân Úc vẫn sẽ được trở về.

Apple đã đóng cửa 42 cửa hàng ở Trung Quốc đại lục.

Apple đã đóng cửa 42 cửa hàng ở Trung Quốc đại lục.

Qantas, hãng hàng không lớn nhất ở Úc, đã ngừng các chuyến bay đến Trung Quốc đại lục và chỉ duy trì một số lượng chuyến bay hạn chế đến Hong Kong.

Đài Loan nói các công dân Trung Quốc đến từ phía nam tỉnh Quảng Đông sẽ bị cấm nhập cảnh từ ngày 2.2. Những người trở về từ vùng có dịch sẽ bị cách ly trong 14 ngày.

Sau Nga, Mông Cổ cũng đóng cửa biên giới với Trung Quốc cho đến ngày 2.3

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gửi thư chia buồn đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cam kết hỗ trợ Bắc Kinh chống dịch. Tuy nhiên, Triều Tiên là nước đầu tiên đóng cửa biên giới với Trung Quốc để ngăn ngừa virus.

Nepal đóng cửa cửa khẩu Rasuwagadi ở biên giới với Trung Quốc trong 15 ngày kể từ 29.1. Papua New Guinea đóng cửa cảng hàng không và cảng biển đối với mọi du khách từ châu Á.

Singapore đã dừng cấp toàn bộ các loại visa đối với khách Trung Quốc. Việt Nam hiện đã đã dừng cấp visa du lịch cho khách Trung Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia Đông Nam Á đầu tiên đóng cửa biên giới với người đến từ Trung Quốc

Singapore sẽ là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên đóng cửa biên giới với Trung Quốc do lo ngại dịch Corona. Lệnh đóng cửa biên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - New York Times ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN