Video: Người Haiti cầm mã tấu, dao đâm tới tấp nghi phạm ám sát Tổng thống

Cảnh sát Haiti đã bắt giữ 17 nghi phạm người nước ngoài, 3 nghi phạm khác bị tiêu diệt và còn 8 nghi phạm đang bị truy lùng gắt gao.

Video: Nghi phạm liên quan vụ ám sát Tổng thống Haiti bị người dân cầm mã tấu, dao tấn công. Nguồn: New York Post

Tờ New York Post hôm 9/7 đưa tin, một video trên mạng xã hội WhatsApp ghi lại cảnh người dân Haiti cầm mã tấu và dao tấn công nghi phạm liên quan tới vụ Tổng thống Haiti bị ám sát rạng sáng 7/7. 

Trong video, đám đông vây kín nghi phạm mặc áo đỏ có số ở phần lưng áo. Một người đàn ông cũng mặc áo đỏ cầm dao xông đến đâm tới tấp vào lưng, gáy và vai của nghi phạm. 

Cảnh quay sau đó cho thấy, các nghi phạm được cảnh sát áp giải về đồn nhưng vẫn bị đám đông giận dữ vây kín.

Một nghi phạm bị đánh chảy máu ngồi trên xe tới đồn cảnh sát. Ảnh: Shutterstock

Một nghi phạm bị đánh chảy máu ngồi trên xe tới đồn cảnh sát. Ảnh: Shutterstock

Đám đông giận dữ bắt trói, đánh đập 2 nghi phạm liên quan vụ ám sát Tổng thống Haiti. Ảnh: Daily Mail

Đám đông giận dữ bắt trói, đánh đập 2 nghi phạm liên quan vụ ám sát Tổng thống Haiti. Ảnh: Daily Mail

Một video khác được chia sẻ trên Twitter ghi lại cảnh 2 nghi phạm khác bị người dân truy bắt, đánh đập, trói lại và áp giải trên đường phố tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti. 

"Đi mau", một người dân hét lên trong video khi đám đông thúc giục 2 nghi phạm di chuyển. Một số người quá khích còn túm áo, quần, xô đẩy rồi tát các nghi phạm. 

Một phóng viên của hãng tin AP (Mỹ) đã nhìn thấy cảnh sát đưa 2 nghi phạm lên ô tô về đồn và đám đông cũng chạy theo tới đó. 

"Chúng đã giết Tổng thống! Hãy giao chúng cho chúng tôi! Chúng tôi sẽ thiêu chết chúng", đám đông hét lớn bên ngoài đồn cảnh sát. 

Đám đông quá khích sau đó còn đốt một số ô tô được cho là của các nghi phạm. Những chiếc ô tô không có biển số, bên trong có một hộp đạn rỗng và một chút nước uống. 

Một số người trong đám đông cho biết, họ không thể chấp nhận việc những kẻ ngoại quốc vào Haiti và ám sát Tổng thống", theo Miami Herald. 

Nhóm nghi phạm ở đồn cảnh sát hôm 8/7. Ảnh: AP

Nhóm nghi phạm ở đồn cảnh sát hôm 8/7. Ảnh: AP

Nhiều loại vũ khí bị cảnh sát tịch thu. Ảnh: AP

Nhiều loại vũ khí bị cảnh sát tịch thu. Ảnh: AP

Mathias Pierre, Bộ trưởng phụ trách Bầu cử của Haiti, cho biết, lực lượng tiếp viện đã được điều động tới hỗ trợ áp giải nghi phạm vì người dân địa phương "rất quá khích và đòi thiêu sống các nghi phạm", Times of London đưa tin. 

Leon Charles, người đứng đầu Lực lượng Cảnh sát quốc gia Haiti, kêu gọi người dân kiềm chế và không nên hành xử theo "luật rừng". 

"Tôi đã khuyên họ nên giữ bình tĩnh. Chúng ta cần bằng chứng để kết tội các nghi phạm", ông Charles nói. 

Dù phần lớn số nghi phạm đã bị bắt giữ, ông Charles cho biết, vẫn cần phải tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau vụ ám sát Tổng thống Haiti. 

Nguồn: [Link nguồn]

Video: 15 nghi phạm bắn chết Tổng thống Haiti ngồi la liệt cùng nhiều súng, mã tấu

Lực lượng Cảnh sát quốc gia Haiti cho biết đã bắt giữ 17 nghi phạm liên quan tới vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moïse....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - NYP ([Tên nguồn])
Tổng thống Haiti bị ám sát Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN