Điều thương tâm trong buồng càng máy bay sơ tán người khỏi Afghanistan

Vụ việc đau lòng được phát hiện sau một ngày sơ tán đầy hỗn loạn tại sân bay ở thủ đô Kabul, Afghanistan.

Video: Đám đông bám đuổi máy bay C-17 ở sân bay quốc tế Hamid Karzai, Afghanistan. Nguồn: NBC News

Theo ABC News, Không quân Mỹ xác nhận tìm thấy thi thể người trong buồng càng của máy bay vận tải quân sự C-17 sau khi máy bay hạ cánh xuống căn cứ không quân Udeid ở Qatar. 

Văn phòng điều tra đặc biệt của Không quân Mỹ (OSI) đang xem xét vụ việc thương tâm với sự phối hợp của Bộ tư lệnh cơ động Không quân Mỹ và các đối tác quốc tế.  

"OSI đang tìm hiểu sự việc với Bộ tư lệnh cơ động Không quân Mỹ và các đối tác quốc tế vì có người chết liên quan tới máy bay quân sự Mỹ. Động thái của OSI là để đảm bảo tìm ra sự thật liên quan tới sự việc thương tâm này. Chúng tôi xin chia buồn với gia đình các nạn nhân", phát ngôn viên Ann Stefanek tuyên bố. 

Chiếc C-17 chở theo một lượng hàng hóa đã hạ cánh xuống một đường băng tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul, Afghanistan hôm 16/8, theo một bản tóm tắt sự việc của Không quân Mỹ. Sau khi hạ cánh và đang bốc dỡ hàng, các phi công ngạc nhiên khi hàng trăm người Afghanistan chạy tới và cố trèo lên. 

Một video ghi lại cảnh tượng đám đông hàng trăm người đuổi theo, cố bám và trèo lên một máy bay C-17 đang chạy trên đường băng được chia sẻ trên truyền thông. Thời điểm đó, phi hành đoàn cho rằng không an toàn để bốc dỡ hàng nên quyết định lái máy bay tới khu vực an toàn. 

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, nhiều người Afghanistan từ khu vực dân sự đã xông vào đường băng của khu vực quân sự ở sân bay Hamid Karzai. Sân bay quốc tế này được chia làm hai khu vực phục vụ các chuyến bay quân sự và dân sự. 

Hàng trăm người Afghanistan chen chúc trên một chiếc C-17 của Không quân Mỹ. Ảnh: Defense One

Hàng trăm người Afghanistan chen chúc trên một chiếc C-17 của Không quân Mỹ. Ảnh: Defense One

Hiện tại, chiếc C-17 tạm dừng hoạt động để giới chức xử lý thi thể và kiểm tra kỹ càng mọi thứ. 

"Cùng với các lực lượng khác, Không quân Mỹ vẫn tập trung duy trì an ninh tại sân bay Hamid Karzai để ngăn chặn sự việc tương tự xảy ra", Không quân Mỹ tuyên bố. 

Ông John Kirby, thư ký báo chí của Lầu Năm Góc, hôm 17/8 cho biết, Mỹ sẽ sớm đạt được khả năng sơ tán từ 5.000 đến 9.000 người/ngày bằng cách kết hợp giữa các chuyến bay quân sự và dân sự. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào việc Taliban có cho phép các chuyến bay dân sự hoạt động hay không. 

Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết cả hai khu vực quân sự và dân sự ở sân bay Hamid Karzai đều được mở và hoạt động. Hiện có khoảng 3.500 lính Mỹ hỗ trợ kiểm soát các hoạt động của sân bay tính tới sáng 17/8. 

Lầu Năm Góc cho biết, hơn 700 người đã được quân đội Mỹ sơ tán khỏi Afghanistan trong ngày 16/8, trong đó có 165 công dân Mỹ. 

Các hoạt động hàng không đã bị đình chỉ trong nhiều giờ tại sân bay Hamid Karzai trong ngày 16/8 sau khi Taliban chiếm được thủ đô Kabul. Một quan chức Mỹ cho biết, các hoạt động hàng không sau đó được khôi phục trong bối cảnh Mỹ và các nước đồng minh phải sơ tán công dân nước mình cùng 15.000 dân thường Afghanistan. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Biden đưa quân đến Afghanistan: Taliban ra hạn chót phải rút toàn bộ

Dù lên kế hoạch rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan trước 31/8, chính quyền của ông Biden vẫn phải điều động khoảng 6.000...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - ABC News ([Tên nguồn])
Tin tức Afghanistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN