Video: Loài thủy quái đáng sợ chuyên "khoan" thịt cá mập

Loài thủy quái đáng sợ có thân hình trông giống lươn, chuyên ăn thịt cá mập và cá voi bằng cách “khoan” một lỗ lớn trên da con mồi.

Theo Daily Mail, loài thủy quái đáng sợ này có tên gọi là Eptatretus, thuộc họ Hagfish. Chúng thường được gọi là lươn nhớt nhưng không phải là lươn. Eptatretus cũng không phải là cá, theo các nhà khoa học. Chúng là loài động vật duy nhất có hộp sọ, chứa tới hai não nhưng không có xương sống.

Loài sinh vật này không có mắt, thường ăn xác các động vật lớn chết chìm xuống đáy biển vào ban đêm. Thịt cá mập, cá voi, chim nằm trong danh sách món ăn yêu thích của chúng.

Video: Loài thủy quái đáng sợ chuyên "khoan" thịt cá mập - 1

Eptatretus thoạt nhìn trông khá giống lươn.

Eptatretus ăn thịt con vật khác bằng cách "khoan" một đường hầm trên da con mồi và chui vào đó tận hưởng bữa ăn thịnh soạn từ bên trong.

Đoạn video mới xuất hiện trên internet đã ghi lại hình ảnh thủy quái này ở vùng Tirua, Chile. Video được đăng tải với tiêu đề: “Con cá kỳ lạ nhất thế giới”.

Video: Loài thủy quái đáng sợ chuyên "khoan" thịt cá mập - 2

Loài sinh vật đáng sợ này chuyên "khoan" một lỗ lớn để ăn thịt con mồi.

Trong video, con vật bò trườn nhầy nhụa trên một hòn đá xuống dưới đại dương. Theo các nhà khoa học, sinh vật này đã tồn tại từ 300 triệu năm trước, trước cả loài khủng long.

Khi bị tấn công, Eptatretus tiết ra chất nhờn khiến bản thân trở nên trơn trượt trước kẻ thù. Do đó, chúng hầu như không có kẻ thù trong tự nhiên.

Video: Loài thủy quái đáng sợ chuyên "khoan" thịt cá mập - 3

Eptatretus có nguồn gốc cách đây 300 triệu năm trước.

Eptatretus có thể nhịn ăn trong nhiều tháng mà vẫn sống sót vì quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra khá chậm. Hiện có tổng cộng khoảng 76 loài thủy quái thuộc họ Hagfish sống ở vùng nước lạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN