Video: Kho dầu Nga nằm gần cầu Crimea cháy dữ dội, nghi do UAV tấn công

Vụ cháy xảy ra chỉ vài ngày sau khi máy bay không người lái (UAV) được cho là của Ukraine tập kích một kho nhiên liệu của Nga ở thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea.

Một kho lưu trữ dầu của Nga ở vùng Krashnodar đang bốc cháy, một thống đốc địa phương cho biết vào sáng ngày 3/5 (giờ địa phương). Vụ cháy xảy ra gần cây cầu chiến lược Crimea.

Kho dầu gặp sự cố nằm ở ngôi làng Volna, cách thành phố cảng Taman của Nga khoảng 10km về phía bắc. "Đám cháy được xếp vào mức độ nguy hiểm cao nhất", Veniamin Kondratyev, thống đốc vùng Krasnodar thông báo.

Hiện trường vụ cháy kho dầu Nga vào sáng ngày 3/5.

Hiện trường vụ cháy kho dầu Nga vào sáng ngày 3/5.

Nhà chức trách Nga hiện chưa ghi nhận thương vong trong sự cố. Người dân địa phương cũng không gặp nguy hiểm, giới chức Nga cho biết. Ưu tiên của lực lượng cứu hỏa là ngăn đám cháy lan ra các khu vực khác.

Video do đài RT của Nga đăng tải, cho thấy ngọn lửa cùng cột khói đen bốc lên dữ dội tại một kho dầu. Video dường như được quay vào lúc sáng sớm.

Hãng thông tấn Nga TASS dẫn nguồn tin từ cơ quan khẩn cấp vùng Krasnodar cho biết, đám cháy ở cơ sở lưu trữ dầu tại làng Volna cũng do UAV gây ra.

Hôm 29/4, một UAV được cho là của Ukraine đã khiến kho nhiên liệu Nga ở Sevastopol bốc cháy, gây thiệt hại đáng kể về mặt hậu cần cho quân đội Nga.

Quân đội Ukraine hiện chưa lên tiếng về sự cố xảy ra vào sáng ngày 3/5. Trước đó, quân đội Ukraine nói các cuộc tập kích như ở bán đảo Crimea nhằm làm gián đoạn mạng lưới hậu cần của Nga và đây là một phần trong chiến lược phản công.

Năm ngoái, một xe bom đã phát nổ trên cầu Crimea – cây cầu kết nối bán đảo với vùng đất liền của Nga. Vụ nổ khiến một phần cây cầu bị hư hại và khiến 3 dân thường thiệt mạng, bao gồm tài xế xe tải.

Nga khi đó cáo buộc cơ quan tình báo Ukraine đứng sau vụ đánh bom. Kiev chưa từng chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine lên tiếng về vụ tấn công kho dầu ở bán đảo Crimea

Quân đội Ukraine không trực tiếp nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng cho biết việc phá hủy hệ thống hậu cần của Nga là một phần trong quá trình chuẩn bị phản công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN