Ukraine lên tiếng về vụ tấn công kho dầu ở bán đảo Crimea

Quân đội Ukraine không trực tiếp nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng cho biết việc phá hủy hệ thống hậu cần của Nga là một phần trong quá trình chuẩn bị phản công.

Khói đen bốc lên cuồn cuộn từ đám cháy kho dầu ở Crimea. Ảnh: Telegram

Khói đen bốc lên cuồn cuộn từ đám cháy kho dầu ở Crimea. Ảnh: Telegram

Đài RT ngày 30/4 dẫn lời bà Natalya Gumenyuk, phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ miền Nam (Ukraine), cho biết, vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) ngày 29/4 nhằm vào một kho dầu ở Crimea là một phần trong quá trình chuẩn bị của Kiev cho cuộc phản công đã lên kế hoạch. 

Phát biểu trên truyền hình Ukraine ngày 30/4, bà Gumenyuk cho biết, Kiev từ lâu đã nói rằng việc phá hủy hệ thống hậu cần của quân đội Nga "là một trong các yếu tố chuẩn bị cho các hành động mạnh mẽ, chủ động của quân đội Ukraine". 

Phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine tuyên bố, vụ tấn công bằng UAV vào kho dầu ở Crimea là "thể hiện sự chuẩn bị cho một cuộc phản công quy mô lớn mà người Ukraine và phương Tây đang mong chờ". 

Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 28/4 tuyên bố, "cuộc phản công của Ukraine sẽ xảy ra" và bày tỏ hy vọng rằng cuộc phản công này sẽ giúp Kiev "giành lại kiểm soát" Crimea cũng như 4 vùng mới sáp nhập vào Nga: Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson. 

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev phản pháo tuyên bố của ông Zelensky, nói rằng tuyên bố này là "ảo tưởng" nhưng không nên xem nhẹ cuộc phản công. Ông Medvedev cho rằng, Nga nên ngăn cuộc phản công bằng cách "tấn công hủy diệt trang thiết bị cũng như nhân lực của quân đội Ukraine", buộc quân đội Ukraine "phải nhận thất bại toàn diện". 

Đầu tuần này, tờ Politico của Mỹ đưa tin, Mỹ lo ngại rằng tác động của cuộc phản công bị thổi phồng quá mức có thể không được như kỳ vọng. Trong khi đó, tờ New York Times của Mỹ cảnh báo, sự ủng hộ của phương Tây dành cho Kiev có thể suy giảm nếu cuộc phản công "không mang tới thắng lợi quyết định". 

Vào đầu tháng này, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andrey Zagorodnyuk phàn nàn rằng "phần lớn các chính trị gia, các nhà báo, nhà phân tích phương Tây không nhận thấy tính thực tế của việc Kiev giành lại Crimea vì các lực lượng Nga đang đóng quân ở đây. 

Lực lượng cứu hỏa dập lửa ở kho dầu bị UAV tấn công ở bán đảo Crimea. Ảnh: Telegram

Lực lượng cứu hỏa dập lửa ở kho dầu bị UAV tấn công ở bán đảo Crimea. Ảnh: Telegram

Một vụ nổ đã làm rung chuyển cảng Sevastopol vào sáng 29/4 khi một UAV đâm vào một trong các cơ sở chứa dầu trong thành phố này. 

Chính quyền địa phương cho biết, ngọn lửa bao trùm khu vực có diện tích khoảng 1.000 m2 và phá hủy 4 bồn chứa dầu. Hiện chưa có thương vong trong vụ việc.

Crimea, bán đảo sáp nhập vào Nga năm 2014 sau cuộc trưng cầu dân ý, là mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công bằng UAV kể từ khi xung đột nổ ra từ tháng 2/2022. Quân đội Ukraine và chính quyền Kiev thường không nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công này.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Đám cháy khổng lồ trong vụ UAV nghi tấn công kho dầu Nga ở Sevastopol

Giới chức thành phố cảng Sevastopol (bán đảo Crimea) kêu gọi người dân bình tĩnh khi đám cháy kho dầu tạo ra cột khói cao khổng lồ có thể nhìn thấy từ khoảng cách xa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN