Video: Binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến sử dụng lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất

Binh sĩ Ukraine thời gian qua đã sử dụng lựu pháo hạng nặng M777 do Mỹ sản xuất trong cuộc xung đột ở vùng Donbass.

Theo Daily Mail, hình ảnh mới được công bố cho thấy các pháo thủ Ukraine viết chữ “From America with love” trên những lựu pháo M777.

Tướng Fedorovych Zaluzhnyi, 48 tuổi, tư lệnh quân đội Ukraine, nói: “Đó là lời chào đặc biệt và lời cảm ơn từ các pháo thủ của chúng tôi gửi tới người Mỹ vì đã hỗ trợ pháo M777”.

“Chúng tôi biết về giá trị của lựu pháo. Đây là vũ khí có độ chính xác cao và rất hiệu quả”, ông Zaluzhnyi nói thêm.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói các lựu pháo M777 đã phát huy hiệu quả trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga.

Binh sĩ Ukraine sử dụng lựu pháo M777.

Binh sĩ Ukraine sử dụng lựu pháo M777.

“Ukraine đang tỏ rõ mong muốn phản công các lực lượng Nga ở vùng Donbass”, một quan chức quốc phòng Mỹ nói, theo Daily Mail. “Ukraine đã giành lại một số ngôi làng trước đó rơi vào tay Nga”.

Giới chức Ukraine nói 74 trong số 90 lựu pháo M777 do Mỹ hỗ trợ, đã được đưa ra tiền tuyến. Các lựu pháo này khai hỏa từ xa, yểm trợ hỏa lực.

Nhưng Nga đã tuyên bố đáp trả, phá hủy một số lựu pháo M777, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine đã chính thức hoạt động trở lại.

Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine đã chính thức hoạt động trở lại.

Trong một diễn biến khác, Mỹ ngày 18.5 đã kéo cờ lại tại đại sứ quán ở Kyiv, đánh dấu việc đại sứ quán Mỹ ở Ukraine chính thức hoạt động trở lại sau 3 tháng.

“Hôm nay chúng tôi chính thức nối lại hoạt động tại đại sứ quán Mỹ ở Kyiv”, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói.  

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine: Nga liên tục pháo kích, điều 15 trực thăng đánh phá phòng tuyến Donbass

Nga triển khai số lượng lớn trực thăng nhằm phá vỡ phòng tuyến ở Lugansk. Ở Donetsk, quân đội Nga đang cố gắng bao vây lực lượng Ukraine, giới chức Kiev cho hay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN