Vén màn bí mật "Trung tâm 73" của Ukraine - lực lượng tinh nhuệ vượt sông Dnipro

Phóng viên của AP có cơ hội phỏng vấn một sĩ quan thuộc “Trung tâm 73” – lực lượng tinh nhuệ hàng đầu của Ukraine – đóng vai trò chính trong nỗ lực vượt sang bờ đông sông Dnipro (vùng Kherson).

Đơn vị “Trung tâm 73” của Ukraine chủ yếu hoạt động về đêm (ảnh: AP)

Đơn vị “Trung tâm 73” của Ukraine chủ yếu hoạt động về đêm (ảnh: AP)

Skif (biệt danh) – sĩ quan thuộc Trung tâm tác chiến hải quân đặc biệt số 73 của quân đội Ukraine – cho hay, từ cuối tháng 5/2023, lực lượng Ukraine đã có kế hoạch vượt sông Dnipro để tấn công quân đội Nga, nhưng kế hoạch bị “phá sản” do đập Kakhovka (vùng Kherson) bị vỡ.

Tới tháng 10, lực lượng Ukraine quyết định vượt sang bờ đông sông Dnipro một lần nữa. Các binh sĩ thuộc “Trung tâm 73” được cử đi tiên phong.

Đối với Skif, nhiệm vụ này nghĩa là phải có một lá cờ Ukraine và một bức ảnh chụp lực lượng Ukraine ở địa điểm nào đó thuộc bờ đông con sông.

Skif từng tham chiến ở thành phố Mariupol (miền Nam Ukraine) hồi năm 2022 và bị quân đội Nga bắt làm tù binh. Sau khi được thả, Skif gia nhập “Trung tâm 73”.

Là lực lượng đặc nhiệm, “Trung tâm 73” đảm nhận các nhiệm vụ khó khăn nhất của quân đội Ukraine. Từ trinh sát tiền tuyến, tấn công bằng UAV, gài bom đến tấn công ở dưới nước, theo AP. 

Cuối tháng 5, một nhóm binh sĩ của “Trung tâm 73” đã có mặt gần đập Kakhovka. Mục tiêu của lực lượng Ukraine là kiểm soát cả bờ đông và bờ tây sông Dnipro – chìa khóa để kiểm soát toàn bộ mặt trận miền Nam Ukraine.

Ngày 6/6, đập Kakhovka bị vỡ. Lượng lớn nước từ con đập tràn xuống vùng hạ lưu, cuốn trôi nhiều vị trí của quân đội Ukraine.

“Chúng tôi đã sẵn sàng vượt sông. Và rồi con đập bị vỡ”, Skif nói.

Sau vụ vỡ đập, cả lực lượng Nga và Ukraine phải rút lui khỏi bờ sông để tập hợp lại.

Binh sĩ Ukraine thuộc “Trung tâm 73” hoạt động và nghỉ ngơi trong điều kiện rất khắc nghiệt (ảnh: AP)

Binh sĩ Ukraine thuộc “Trung tâm 73” hoạt động và nghỉ ngơi trong điều kiện rất khắc nghiệt (ảnh: AP)

Lực lượng Ukraine muốn đánh bại quân đội Nga ở bờ đông sông Dnipro và đã trang bị cho “Trung tâm 73” những thiết bị hiện đại nhất: Kính nhìn đêm, súng trường chống nước có thể tháo lắp trong vài giây, thiết bị thở dưới nước không tạo ra bọt khí, áo giấu thân nhiệt…

Các binh sĩ thuộc “Trung tâm 73” được trang bị phù hợp để thực hiện một cuộc đột kích vượt sông vào ban đêm.

Trong thời gian chờ đợi vượt sông, binh sĩ “Trung tâm 73” chủ yếu hoạt động vào ban đêm. Những căn nhà bỏ hoang ở bờ tây sông Dnipro trở thành “trụ sở chính” của họ. Họ lên kế hoạch tỉ mỉ cho từng hoạt động, thường xuyên thay đổi nơi ở và chỉ ngủ vài giờ mỗi ngày trong các căn hộ kín rèm.

Các binh sĩ thuộc “Trung tâm 73” thường thức dậy vào lúc hoàng hôn. Họ chạy xe dọc bờ sông Dnipro để tìm đường vượt sông. Đôi khi họ khiêu khích để bị quân đội Nga nã đạn, từ đó xác định được vị trí đối phương. Nhiệm vụ của “Trung tâm 73” có rủi ro rất cao.

“Danh bạ điện thoại của tôi là một nghĩa địa nhỏ”, Skif nói.

“Rất nhiều đồng đội tốt đã chết. Họ thiệt mạng trên chiến trường, bị trúng pháo. Có người giẫm phải mìn. Họ thiệt mạng theo những cách khác nhau”, Skif nói thêm.

“Trung tâm 73” có vai trò lớn trong nỗ lực vượt sang bờ đông sông Dnipro, tuy nhiên sau đó bị tấn công dữ dội (ảnh: AP)

“Trung tâm 73” có vai trò lớn trong nỗ lực vượt sang bờ đông sông Dnipro, tuy nhiên sau đó bị tấn công dữ dội (ảnh: AP)

Nước trên sông Dnipro rút vào tháng 7. Cả quân đội Nga và Ukraine đều áp sát bờ sông và nã pháo về phía đối phương.

Tới tháng 10, binh sĩ thuộc “Trung tâm 73” đã kiểm soát được một đảo nhỏ trên sông Dnipro, gần làng Krynky.

“Đơn đặt hàng mới đến”, nhiệm vụ tiếp theo của “Trung tâm 73” là kiểm soát một cứ điểm ở bờ đông sông Dnipro, ngay bên dưới chân cầu Dnipro (cây cầu đã bị hư hại nghiêm trọng do xung đột).

Khi đơn vị của Skif bắt được sóng vô tuyến gần cây cầu, họ ngay lập tức nắm được đối phương có bao nhiêu quân và các loại vũ khí sắp phải đương đầu. Họ tìm vị trí ẩn nấp, tránh chiến đấu với quân đội Nga và chờ tiếp viện.

Trong một trận chiến, đơn vị của Skif bị tấn công bằng tên lửa Iskander và hàng chục UAV.

“Trên không, quân đội Nga có ưu thế tuyệt đối và họ giữ vững các vị trí trên mặt đất”, Skif nói.

Một số lữ đoàn Ukraine được điều tới tiếp viện và họ cố thủ ở bờ đông sông Dnipro kể từ đó, theo AP.

Tuy nhiên, nhiệt độ ban đêm giảm xuống dưới mức đóng băng và binh sĩ Ukraine được trang bị rất thiếu thốn so với quân đội Nga. Việc cố thủ ở bờ đông sông Dnipro là áp lực lớn về tinh thần và thể chất đối với binh sĩ Ukraine.

Trong một cuộc họp báo hồi đầu tháng 12, Tổng thống Nga Putin thừa nhận binh sĩ Ukraine có mặt ở bờ đông sông Dnipro, nhưng cho biết họ đang chiến đấu một cách vô nghĩa và tổn thất lớn.

Skif cho biết, “Trung tâm 73” sẽ tiếp tục chiến đấu ở bờ đông con sông.

“Đây là công việc của chúng tôi”, Skif nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga giành thế chủ động, chặn đứng cuộc vượt sông của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/12 tuyên bố, lực lượng quân đội nước này đã thực hiện 39 cuộc tấn công có độ chính xác cao vào các cứ điểm quân sự của Ukraine trong tuần qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – AP ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN