Ưu tiên của Mỹ khi nhận vị trí chủ tịch HĐBA LHQ

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Mỹ dự kiến tập trung vào các vấn đề nhân đạo toàn cầu và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý công.

Trong tháng 5, Mỹ chính thức đảm nhiệm chức vụ chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) sau khi Anh kết thúc nhiệm kỳ ngày 30-4, theo báo South China Morning Post. Phát biểu ngày 3-5, Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield nêu rõ một số ưu tiên của Mỹ trong thời gian làm chủ tịch, trong đó sẽ tập trung nhiều nỗ lực vào các vấn đề nhân đạo toàn cầu và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý công.

Vào các ngày 20, 27 và 31-5, HĐBA LHQ dưới quyền chủ tịch của Mỹ sẽ tổ chức các cuộc họp về tình hình nhân đạo, vũ khí hóa học và hồ sơ chính trị của Syria. Một phiên thảo luận thường niên về bảo vệ dân thường cũng dự kiến diễn ra vào ngày 25-5 tới.

Nhiều dự định của Mỹ khi làm chủ tịch HĐBA

Về vấn đề nhân đạo quốc tế, bà Thomas-Greenfield cho biết nhiều quốc gia đang phát triển đang phải đối mặt với tình trạng chi phí lương thực và năng lượng tăng cao do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine. Lý do vì Nga là nước xuất khẩu dầu khí và phân bón lớn, còn Ukraine nắm phần lớn thị phần ngũ cốc tiêu thụ trên thế giới.

“Ukraine lâu nay là nước cung cấp lương thực cho rất nhiều nước đang phát triển. Giờ sản xuất nông nghiệp ở nước này bị đình trệ do chiến tranh khiến tình trạng đói nghèo ở châu Phi và Trung Đông thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn” - bà Thomas-Greenfield nêu rõ.

Vào ngày 19-5 tới, Mỹ có kế hoạch triệu tập một cuộc tranh luận mở giữa các thành viên HĐBA về tình trạng mất an ninh lương thực và làm thế nào để đảm bảo không làm bùng phát thêm xung đột và bất ổn ở các quốc gia dễ tổn thương.

Bên cạnh đó, theo bà Thomas-Greenfield, thế giới cần đặc biệt chú ý đến sự phát triển của loại hình công nghệ kỹ thuật số, đặc biệt là tính ứng dụng của chúng trong quản lý công. Cụ thể, khi bàn đến chuyển đổi số trong các hoạt động của chính quyền quốc gia, cần phải thiết lập thêm những quy định chặt chẽ để đảm bảo chính quyền không lạm dụng công nghệ để xâm phạm các quyền tự do của công dân.

“Về vấn đề này, chúng tôi đang thấy một xu hướng đáng lo ngại xuất hiện ở Trung Quốc khi Bắc Kinh sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt và theo dõi sinh trắc học để kiểm soát xã hội và thông tin” - theo bà Thomas-Greenfield.

Dự kiến Mỹ sẽ tổ chức một sự kiện vào ngày 23-5 tới để bàn rõ hơn về khả năng ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động gìn giữ an ninh và hòa bình của LHQ, tập trung vào phòng chống tình trạng phát tán thông tin giả.

Ưu tiên của Mỹ khi nhận vị trí chủ tịch HĐBA LHQ - 1

Một phiên làm việc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi tháng 11-2019. Ảnh: AP Mỹ tính toán cô lập ngoại giao Nga, trừng phạt Triều Tiên

Một ưu tiên nữa trong nhiệm kỳ chủ tịch HĐBA LHQ của Mỹ là tăng cường cô lập ngoại giao Nga. Dự kiến HĐBA LHQ sẽ có cuộc họp vào ngày 5-5 (giờ địa phương) bàn về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Ngoài ra, Đại sứ Mỹ tại LHQ Thomas-Greenfield cho biết thêm là Mỹ trong tháng 5 cũng sẽ tìm cách thuyết phục HĐBA bỏ phiếu về tăng cường trừng phạt Triều Tiên liên quan việc nước này nối lại việc phóng tên lửa đạn đạo. Tháng trước, Mỹ đã chuyển một dự thảo nghị quyết cho 15 nước ủy viên HĐBA LHQ về việc cấm xuất khẩu thuốc lá và cắt giảm một nửa xuất khẩu dầu cho Triều Tiên, cũng như đưa nhóm tin tặc Lazarus vào “danh sách đen”.

“Kế hoạch của chúng tôi là thúc đẩy nghị quyết đó ngay trong tháng này. Chúng tôi rất quan ngại về tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi hy vọng có thể giữ được sự đoàn kết của HĐBA trong việc lên án những hành động của Bình Nhưỡng” - bà Thomas-Greenfield nói.

Đáng chú ý, ngay sau bài phát biểu của bà Thomas-Greenfield, Bình Nhưỡng đã cho phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông Triều Tiên. Phía Nhật cho biết tên lửa đạt độ cao tối đa khoảng 800 km và bay xa khoảng 500 km trước khi rơi xuống khu vực biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này, theo hãng tin Reuters.

Đây là vụ phóng vật thể bay thứ 14 của Triều Tiên kể từ đầu năm đến nay. Hồi tháng 3, Triều Tiên cũng đã phóng thử một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới mà nước này đặt tên là Hwasong-17. Vụ phóng thử này cũng được tiến hành tại khu vực gần Sunan, đạt các thông số lớn nhất từ trước đến nay về cả thời gian bay và độ cao.

Nga tẩy chay cuộc họp giữa HĐBA LHQ và Liên minh châu Âu

Một hãng tin Pháp dẫn lời một quan chức ngoại giao Nga giấu tên cho biết Moscow sẽ tẩy chay một cuộc họp giữa HĐBA LHQ được tổ chức với Ủy ban Chính trị và An ninh của Liên minh châu Âu vào ngày 4-5 (giờ địa phương).

Một quan chức ngoại giao phương Tây khác nói rằng đây là lần đầu tiên Nga tẩy chay cuộc họp của HĐBA kể từ khi điện Kremlin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2. Quyết định tẩy chay mới nhất của Nga trong cuộc họp của HĐBA là dấu hiệu nữa cho thấy mối quan hệ xấu đi giữa Moscow và các đối tác tại LHQ.

Theo một hãng tin Pháp, cuộc họp nói trên giữa HĐBA LHQ và Ủy ban Chính trị và An ninh của Liên minh châu Âu dự kiến đề cập đến quan hệ tương tác giữa EU với LHQ tại các quốc gia mà hai tổ chức đang hoạt động.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ tiết lộ lượng vũ khí đã chuyển cho Ukraine

80% số lượng pháo cùng hàng nghìn tên lửa chống tăng Javelin đã được Mỹ chuyển cho Ukraine theo cam kết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vĩ Cường ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN