Ukraine tuyên bố Crimea và Hạm đội Biển Đen là "mục tiêu" của vũ khí phương Tây

Bán đảo Crimea giờ đã trở thành một trong những trung tâm quân sự quan trọng của Nga, tình báo quân đội Ukraine nhận định.

Vadim Skibitskiy – phát ngôn viên Cục tình báo Ukraine (ảnh: RT)

Vadim Skibitskiy – phát ngôn viên Cục tình báo Ukraine (ảnh: RT)

Phát biểu trên kênh truyền hình 1+1 (Ukraine), Vadim Skibitskiy – phát ngôn viên Cục tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine – cho hay, Kiev hiện coi bán đảo Crimea là trung tâm quân sự của Nga và “mục tiêu” của vũ khí tầm xa phương Tây.

Trả lời câu hỏi của phóng viên rằng liệu Ukraine có thể sử dụng hệ thống tên lửa cơ động М142 HIMARS hoặc tổ hợp pháo phóng loạt M270 MLRS do phương Tây viện trợ để tấn công Crimea hay không, ông Vadim Skibitskiy nói:

“Hiện tại, bán đảo Crimea đã trở thành nơi trung chuyển các thiết bị, vũ khí quan trọng từ Nga đến miền nam Ukraine. Đạn dược, vũ khí của Nga tập trung ở Crimea sau đó được chuyển đến các lực lượng Nga”.

Ông Vadim Skibitskiy cho biết, Kiev tin rằng bán đảo Crimea là mục tiêu hợp pháp của quân đội Ukraine.

“Chúng tôi cũng đang tìm cách tấn công các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen (Nga) đóng ở Crimea”, ông Vadim Skibitskiy nói.

“Các tàu chiến Nga ở Crimea đã phóng tên lửa hành trình vào Ukraine. Do đó, chúng nằm trong số những mục tiêu phải bị tấn công để bảo đảm an toàn cho người dân, cơ sở hạ tầng Ukraine”, ông Vadim Skibitskiy phát biểu.

Cảnh báo của ông Vadim Skibitskiy được đưa chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine – ông Alexey Reznikov – tuyên bố Kiev đã nhận được các tổ hợp pháo M270 MLRS đầu tiên do phương Tây viện trợ.

Ukraine cảnh báo có thể tấn công bán đảo Crimea (ảnh: RT)

Ukraine cảnh báo có thể tấn công bán đảo Crimea (ảnh: RT)

М142 HIMARS và M270 MLRS thực chất là 2 biến thể của cùng một hệ thống. M270 thiếu cơ động hơn do được đặt trên xe bọc thép. Bù lại, tổ hợp này được trang bị tới 12 ống phóng pháo nhằm tăng cường hỏa lực.

Khi sử dụng loại đạn tiêu chuẩn, cả М142 HIMARS và M270 MLRS đều không đủ khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa như bán đảo Crimea. Tuy nhiên, nếu phương Tây viện trợ cho Ukraine các loại đạn rocket cải tiến, М142 HIMARS và M270 MLRS có khả năng tấn công Crimea từ đất Ukraine.

Mỹ từng tuyên bố sẽ không viện trợ đạn rocket cải tiến cho Ukraine vì lo ngại Kiev sẽ tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Crimea là trường hợp đặc biệt khi Mỹ và phương Tây không coi bán đảo này là lãnh thổ Nga.

Hiện quân đội Nga được cho là đã tăng cường khả năng phòng thủ ở cầu Crimea (bắc qua eo biển Kerch) và bán đảo Crimea.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ trưởng Quốc phòng Nga bất ngờ đến Ukraine, ra lệnh cho quân đội

Đây là lần thứ 2 Bộ Quốc phòng Nga xác nhận ông Sergei Shoigu đến tiền tuyến ở Ukraine, kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN