Ukraine tung lữ đoàn tân binh gia cố phòng thủ ở làng chiến lược miền nam

Quân đội Ukraine cuối tuần qua công bố hình ảnh và video cho thấy Lữ đoàn bộ binh số 141 mới được triển khai ở làng Robotyne trong bối cảnh Kiev vẫn đang chật vật vì thiếu nhân lực.

 Lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Ukraine là lực lượng vận hành xe tăng chủ lực Challenger 2.

 Lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Ukraine là lực lượng vận hành xe tăng chủ lực Challenger 2.

Robotyne, ngôi làng có vị trí chiến lược ở vùng Zaporizhzhia từng là nơi đánh dấu bước tiến xa nhất của quân đội Ukraine trong cuộc phản công mùa hè năm ngoái, theo Forbes.

Do không thể tiến sâu hơn, Lữ đoàn Cơ giới số 47, Lữ đoàn số 65 và Lữ đoàn tấn công đường không số 82 chuyển sang phòng thủ, giữ vị trí ở làng Robotyne. Đây là các lữ đoàn tinh nhuệ nhất của Ukraine, được huấn luyện để chuyên sử dụng vũ khí do NATO cung cấp.

Mùa thu năm ngoái, Ukraine đã phải điều Lữ đoàn số 47 chi viện cho chiến trường miền đông. Lữ đoàn hiện vẫn đang chiến đấu ở vùng Donetsk sau khi thị trấn Avdiivka thất thủ.

Trước sức ép tiến công của Nga  quân đội Ukraine đã tung Lữ đoàn bộ binh số 141 tới gia cố phòng thủ ở Robotyne. Video và hình ảnh lữ đoàn này chiến đấu ở tiền tuyến được Ukraine công bố hôm 16/3.

Đây là lữ đoàn tân binh mà Ukraine chỉ mới thành lập vào năm ngoái, theo tạp chí Forbes. Lữ đoàn có 6 tiểu đoàn vũ trang, mỗi tiểu đoàn có vài trăm binh sĩ. Các tân binh của lữ đoàn đã trải qua huấn luyện cấp tốc trong mùa thu. 

Lữ đoàn số 141 được điều động ra tiền tuyến trong bối cảnh lực lượng phòng thủ của Ukraine ở khu vực làng Robotyne dường như đã kiệt sức.

Đáng chú ý, lữ đoàn này chiến đấu mà không có xe tăng hay vũ khí tầm xa. Kể từ sau cuộc phản công không đạt kì vọng, Ukraine rơi vào tình trạng thiếu vũ khí, không thể cung cấp đầy đủ xe tăng, xe bọc thép và pháo cho các lữ đoàn chiến đấu.

Nhưng theo Forbes, thách thức lớn nhất của Ukraine hiện nay vẫn là thiếu binh sĩ chiến đấu. "Vấn đề cốt lõi mà chúng tôi đang gặp phải là thiếu nhân lực", một chỉ huy tiểu đoàn Ukraine nói trên tờ Washington Post vào tháng trước. Sự xuất hiện của lữ đoàn số 141 phần nào bù đắp sự thiếu thốn này.

Tình trạng thiếu nhân lực khiến Ukraine cho đến nay chỉ có thể thành lập thêm 3 lữ đoàn bộ binh và khoảng 5 lữ đoàn cơ giới, Forbes dẫn nguồn tin cho biết.

Do đó, các lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine, tham gia xung đột từ năm ngoái vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu dù một số đã tỏ ra kiệt sức. Tình trạng này vẫn sẽ còn tiếp diễn cho đến khi Kiev thông qua điều luật mới cho phép bổ sung thêm hàng trăm ngàn tân binh, Forbes kết luận.

Nguồn: [Link nguồn]

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "làm doanh nhân còn tốt hơn tôi".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Forbes ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN