Ukraine tiết lộ thời điểm "nóng nhất" trong đợt phản công Nga

Ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ABC News rằng, Ukraine đang lên kế hoạch cho một cuộc phản công lớn vào mùa xuân. Ông dự kiến cuộc giao tranh với quân đội Nga sẽ trở nên "nóng nhất" vào tháng 3, tờ Kyiv Independent đưa tin ngày 4/1 (giờ địa phương). 

Ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine, trong cuộc phỏng vấn với ABC News về cuộc chiến Nga - Ukraine. Ảnh: ABC News. 

Ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine, trong cuộc phỏng vấn với ABC News về cuộc chiến Nga - Ukraine. Ảnh: ABC News. 

"Đó là khi giải phóng các vùng lãnh thổ và đối mặt với thất bại cuối cùng của Nga. Điều này sẽ xảy ra trên khắp Ukraine, từ Crimea đến Donbass", ông Kyrylo Budanov chia sẻ. 

Chính phủ Ukraine đã liên tục khẳng định rằng họ sẽ không từ bỏ bất kỳ lãnh thổ nào của mình, bao gồm cả Crimea và các khu vực do Nga chiếm đóng ở Donetsk và Luhansk.

Ông Budanov nói thêm: "Mục tiêu của chúng tôi, và chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu này, là quay trở lại đường biên giới năm 1991, khi Ukraine được tất cả các chủ thể của luật pháp quốc tế công nhận".

Vào cuối tháng 12/2022, ông Budanov cho biết Ukraine sẽ giải phóng bán đảo Crimea do Nga chiếm đóng bằng sự kết hợp giữa lực lượng quân sự và ngoại giao. Ở thời điểm này, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine cũng tiết lộ rằng ông mong đợi một sự thay đổi cơ bản ở tiền tuyến Ukraine vào mùa đông vì “Nga hiện đang đi vào ngõ cụt”.

Andrii Cherniak, người phát ngôn Cơ quan tình báo quân đội thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, hôm 3/1 cho biết: "Theo tình báo quân đội Ukraine, phía Nga sẽ tìm cách tiếp tục tấn công trong năm nay... Chúng tôi đang xem xét khả năng họ có thể tấn công đồng thời từ phía Bắc hoặc phía Đông. Chúng tôi đã lường trước và sẵn sàng cho kịch bản đó".

Ông Cherniak nhận định, Nga sẽ tìm cách duy trì kiểm soát hành lang trên bộ nối với bán đảo Crimea và toàn khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, theo ông, lực lượng Nga không thể vượt sông Dnipro để tái kiểm soát thành phố Kherson ở miền Nam.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine tuyên bố gây thiệt hại lớn cho quân đội Nga ở Kherson

Quân đội Ukraine ngày 3/1 tuyên bố gây thêm thiệt hơn lớn cho lực lượng Nga. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc tập kích bằng tên lửa HIMARS ở Donetsk khiến ít nhất 89 binh sĩ Nga...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bích Thảo (Kyiv Independent)  ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN