Ukraine nói về khả năng điện đàm giữa ông Tập và ông Zelensky

Phó Thủ tướng Ukraine cho biết Kiev vẫn đang chờ Bắc Kinh xác nhận các cuộc thảo luận trực tuyến giữa lãnh đạo hai nước.

Ngày 21-3, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình có rất nhiều điều để thảo luận, nhưng hiện chưa rõ liệu cuộc trò chuyện của họ có thực sự diễn ra hay không, theo đài RT.

Chia sẻ với tờ Corriere della Sera (Ý), bà Vereshchuk cho biết đang xem xét tổ chức một cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ quốc gia và đây “sẽ là một động thái quan trọng”. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu cuộc trò chuyện này có chắc chắn xảy ra không, bà đã trả lời: “Tôi không biết. Chúng tôi đang chờ xác nhận”.

Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk. Ảnh: UKRINFORM

Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk. Ảnh: UKRINFORM

Ông Tập và ông Zelensky chưa có cuộc trao đổi nào kể từ khi cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev bắt đầu hơn một năm trước. Tuần trước, tờ The Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin giấu tên rằng các nhà lãnh đạo của TQ và Ukraine có thể tổ chức một cuộc họp trực tuyến sau khi ông Tập trở về từ chuyến thăm Nga.

Phía Bắc Kinh chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc điện đàm hiếm hoi của Ngoại trưởng Trung Quốc - Ukraine

Nội dung chính của cuộc điện đàm không gì khác ngoài xoay quanh cuộc xung đột Nga - Ukraine. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DƯƠNG KHANG ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN