Ukraine nêu thời điểm phải đạt mục tiêu thắng Nga

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine tuyên bố, quân đội nước này cần nhiều vũ khí hơn vì thời hạn để hoàn thành mục tiêu đánh bại Nga không còn nhiều.

Andrey Yermak – Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine (ảnh: RT)

Andrey Yermak – Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine (ảnh: RT)

Hôm 19.7, phát biểu trên Đài tiếng nói Ukraine, ông Andrey Yermak – Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine – tuyên bố, quân đội nước này phải đánh bại lực lượng Nga trước mùa đông.

“Hôm nay, mục tiêu chính của chúng tôi là giành chiến thắng. Để làm được điều đó, quân đội của chúng tôi phải có mọi thứ họ cần. Họ đang có mọi thứ, trừ trang bị và vũ khí đầy đủ”, ông Yermak nói.

Phát biểu của ông Yermak được đưa ra khi quân đội Nga vẫn chiếm thế chủ động trên các mặt trận và chính quyền Kiev đang đối phó với bê bối gián điệp lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ đã tuyên bố viện trợ cho Kiev hơn 55 tỷ USD vũ khí và các gói tài chính.

Hôm 9.6, Tổng thống Mỹ Biden đã ký Đạo luật Lend - Lease 2022 (Cho vay - Cho thuê), nhằm cung cấp viện trợ quân sự không giới hạn cho Ukraine.

“Nhiệm vụ chính của Lend - Lease 2022 là cho phép chúng tôi nhận được mọi thứ đúng hạn. Điều cực kỳ quan trọng là chúng tôi không để xung đột kéo dài sang mùa đông. Sau mùa đông, khi Nga có thêm thời gian, chắc chắn tình hình sẽ khó khăn hơn”, ông Yermak nói.

Khi được hỏi rằng liệu quân đội Ukraine có thể tái kiểm soát khu vực ven bờ biển Biển Đen trước mùa đông hay không, ông Yermak không trả lời trực tiếp mà đáp rằng: “Mục tiêu của chúng tôi là giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ”. Trái với Kiev, Nga không đặt giới hạn cụ thể về thời gian nào cho lực lượng hoạt động ở Ukraine.

Ukraine muốn đánh bại Nga trước mùa đông (ảnh: RT)

Ukraine muốn đánh bại Nga trước mùa đông (ảnh: RT)

Hồi đầu tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov nói với tờ Sunday Times (Anh) rằng, quân đội Ukraine có thể tái kiểm soát khu vực ven bờ Biển Đen trước mùa đông.

“Đây là công việc khó khăn, khi đối phương có nhiều vũ khí và nhân lực hơn”, ông Reznikov nói.

Ông Reznikov ước tính, Ukraine cần khoảng 50 hệ thống tên lửa cơ động HIMARS từ Mỹ để ngăn đà tấn công của Nga và thêm 100 hệ thống này để có thể mở các cuộc phản công quy mô lớn. Đến nay, Ukraine được cho là có 8 hệ thống HIMARS do Mỹ viện trợ.

Hôm 19.7, Nhà Trắng tiết lộ gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine sẽ được công bố, trong đó bao gồm nhiều hệ thống HIMARS.

Nguồn: [Link nguồn]

Khí đốt từ Nga sang Đức qua ”Dòng chảy Phương Bắc 1” tăng vọt từ mức 0

Dòng khí đốt từ Nga qua đường ống Nord Stream 1 (Dòng chảy Phương Bắc 1) sẽ tiếp tục chảy đến châu Âu sau khi Tập đoàn Gazprom hoàn tất bảo trì, Reuters dẫn thông tin từ các...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam Quốc – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN