Ukraine muốn cung cấp khí đốt cho châu Âu thay Nga

Kế hoạch bao gồm chuyển đổi các nhà máy điện chạy bằng khí đốt sang nhiên liệu sinh học để tiết kiệm khí đốt phục vụ xuất khẩu, tập đoàn năng lượng Ukraine Naftogaz cho biết.

Naftogaz là tập đoàn năng lượng hàng đầu của Ukraine.

Naftogaz là tập đoàn năng lượng hàng đầu của Ukraine.

Naftogaz có kế hoạch tăng cường sản xuất khí đốt tự nhiên và chuyển nhu cầu sử dụng khí đốt trong nước sang các nguồn năng lượng khác.

Kế hoạch này giúp Ukraine có đủ lượng khí đốt cần thiết để xuất khẩu sang châu Âu, đáp ứng nhu cầu năng lượng của châu lục trong mùa sưởi ấm vào năm tới, giám đốc điều hành tập đoàn (CEO), Yuriy Vitrenko nói với Reuters.

Theo ông Vitrenko, Ukarine có thể sản xuất đủ lượng khí đốt thay thế nguồn cung của Nga cho châu Âu, nếu thu hút được đầu tư và có sự hỗ trợ công nghệ của các đối tác phương Tây.

“Chúng tôi đang thực hiện một số dự án mới mở rộng năng lực sản xuất khí đốt của Ukraine thêm 10 - 30%”, ông Vitrenko nói, tiết lộ tập đoàn đang nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực khoan giếng.

Theo CEO của Naftogaz, Ukraine có tiềm năng “sản xuất 10 tỷ m3 năng lượng sinh học” để phục vụ nhu cầu trong nước.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích chỉ ra rằng kế hoạch của Naftogaz có tính khả thi thấp. Đặc biệt khi 75% cơ sở khai thác khí đốt của Ukraine nằm rất gần tiền tuyến, là nơi giao tranh với Nga.

Ngoài ra, Ukraine hiện nay cũng chưa tích trữ đủ khí đốt dự trữ trong mùa đông. Chính phủ Ukraine đặt mục tiêu tích trữ 19 tỷ m3 khí đốt trước mùa đông năm nay. Naftogaz hiện mới chỉ đạt mức tích trữ 13 tỷ m3, tính đến ngày 1/9.

Ukraine đã ngừng nhập khẩu khí đốt trực tiếp từ Nga kể từ năm 2015. Nước này vẫn gián tiếp nhập khẩu khí đốt Nga từ các nước châu Âu.

Ước tính Ukraine có trữ lượng khí đốt khoảng 1,09 nghìn tỷ m3, xếp thứ 23 trên thế giới. Trong khi đó, Nga là nước có trữ lượng khí đốt lớn nhất thế giới với 37,4 nghìn tỷ m3, theo số liệu năm 2020. Năm ngoái, Nga cung cấp cho châu Âu khoảng 155 tỷ m3 khí đốt.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga nêu lý do ngừng đường ống khí đốt NORD STREAM 1 vô thời hạn

Nga hoãn việc mở lại đường ống NORD STREAM 1 vì gặp sự cố rò rỉ dầu tại trạm nén Portovaya.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN