Ukraine giải thích lý do tập trung chiến đấu ở đô thị

Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak cho biết việc ẩn náu trong các khu đô thị là chiến thuật có tính toán của Kiev nhằm giảm thiểu thiệt hại cho quân đội nước này và tăng tối đa thiệt hại của lực lượng Nga.

Một binh sĩ Ukraine ẩn náu ở Sievierodonetsk (vùng Lugansk). Ảnh: AP

Một binh sĩ Ukraine ẩn náu ở Sievierodonetsk (vùng Lugansk). Ảnh: AP

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times được công bố hôm 14/6, Cố vấn Mikhail Podolyak lập luận rằng “quân đội Nga chiến đấu kém ở các thành phố”. “Trong các khu đô thị có thể dễ dàng điều động và tìm chỗ ẩn nấp, giúp chúng tôi giảm thiểu tổn thất. Chúng tôi có thể kéo dài thời gian chống cự và gây ra thương vong đáng kể cho lực lượng Nga".

Ông Podolyak cho biết thêm rằng việc chiến đấu trong môi trường đô thị sẽ giúp lực lượng bộ binh dễ dàng nắm bắt cơ hội. Và vì quân đội Nga có nhiều pháo hơn, nên quân đội Ukraine buộc phải sử dụng chiến lược này. Ông Podolyak lấy ví dụ thành phố thành phố Sievierodonetsk ở vùng Lugansk, nơi giao tranh trên đường phố đã kéo dài vài ngày.

Quan chức này lưu ý rằng quân đội Ukraine không có lựa chọn khác do thiếu vũ khí hạng nặng. Sự miễn cưỡng của các lãnh đạo phương Tây trong việc cung cấp vũ khí lớn cho Kiev là một phần nguyên nhân.

“Nếu các bạn muốn chúng tôi thua, chỉ cần nói thẳng rằng 'chúng tôi không muốn các bạn thắng'. Sau đó chúng tôi sẽ hiểu vì sao các bạn lại chỉ cung cấp cho chúng tôi những vũ khí này”, ông Podolyak nói.

Quan chức này phàn nàn rằng một số quốc gia ủng hộ Kiev ở phương Tây vẫn đang “bình chân như vại” dù quân đội Ukraine đang bị dồn ép ở Donbass.

Ông Podolyak cũng là quan chức Ukraine đầu tiên nêu tổng số từng loại vũ khí hạng nặng mà Kiev cho rằng họ cần có để ngang bằng với lực lượng Nga ở mặt trận phía Đông. Trong đó bao gồm 1.000 lựu pháo, 300 pháo phản lực phóng loạt, 500 xe tăng, 2.000 xe bọc thép và 1.000 máy bay không người lái.

Trong khi Mỹ đã cung cấp khoảng 100 lựu pháo và vài chục khẩu pháo tự hành cho Ukraine, đồng thời cam kết sẽ cùng Anh gửi đến Ukraine một số pháo phản lực phóng loạt, nhưng con số này vẫn còn thiếu so với nhu cầu của quân đội Ukraine, ông Podolyak cảnh báo.

Theo ước tính của Kiev, các lực lượng Nga đang bắn khoảng 70.000 quả đạn mỗi ngày ở Donbass, trong khi quân đội Ukraine chỉ có thể đáp trả với số lượng quả đạn ít hơn 10 lần.

Ông Podolyak nhấn mạnh rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào kêu gọi Kiev phải nhượng bộ một phần lãnh thổ Ukraine cũng sẽ dẫn đến một “cuộc chiến vĩnh viễn”, vì Mátxcơva khi ấy sẽ lấn sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine,

Cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng giới tinh hoa ở một số nước phương Tây không muốn thừa nhận những nỗ lực trước đây của họ trong việc thiết lập quan hệ hữu nghị với Nga là sai lầm. Ngoài ra, nhiều lãnh đạo ở Tây Âu vẫn muốn khôi phục các mối quan hệ kinh doanh trước xung đột với Mátxcơva, ông Podolyak cáo buộc.

Nói về kết quả mà Ukraine sẽ coi là chiến thắng, ông Podolyak nói rằng Kiev đang nhắm đến việc “gây ra một số thất bại quân sự” cho lực lượng Nga, từ đó dẫn đến “sự chuyển đổi về hệ thống chính trị của Nga”.

Ông Podolyak giải thích rằng một giai đoạn bất ổn chính trị ở Nga sẽ giúp Ukraine có cơ hội giành lại toàn quyền kiểm soát biên giới và tham gia các liên minh phòng thủ để ngăn chặn xung đột tiếp tục kéo dài.

Tuy nhiên, để biến điều này thành hiện thực, Kiev cần nhiều vũ khí hạng nặng hơn đáng kể so với số vũ khí hiện đang nhận được từ các đồng minh phương Tây, ông Podolyak nhấn mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

CNN: Xung đột ở Ukraine bước vào giai đoạn then chốt, quyết định cục diện cuộc chiến

Tình báo và giới chức quân sự phương Tây nói cục diện chiến sự ở Ukraine sắp trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, trong đó một trong hai bên sẽ cụ thể hóa ưu thế để đạt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh - Theo RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN