Ukraine: Đến lượt Donetsk nói về nguyện vọng sáp nhập vào Nga

Sau khi được Moscow công nhận độc lập, giới lãnh đạo Donetsk đang cân nhắc để đề nghị được sáp nhập vào Nga.

Ông Denis Pushilin – lãnh đạo Cộng hòa tự xưng Donetsk (ảnh: RT)

Ông Denis Pushilin – lãnh đạo Cộng hòa tự xưng Donetsk (ảnh: RT)

Hôm 29.3, lãnh đạo Cộng hòa Donetsk tự xưng cho biết, khu vực này có thể sáp nhập vào Nga và nguyện vọng này đã được đưa ra từ năm 2014.

“Về việc trở thành một phần của Liên bang Nga, mong muốn và nguyện vọng của chúng tôi đã được xác định rõ ràng từ năm 2014”, hãng thông tấn Donetsk hôm 29.3 dẫn lời ông Denis Pushilin, lãnh đạo Donetsk.

“Hiện tại, nhiệm vụ chính của chúng tôi là giành quyền kiểm soát khu vực biên giới (với Ukraine) theo hiến pháp. Sau đó, chúng tôi sẽ quyết định điều đó”, ông Pushilin nói về thời điểm đề nghị sáp nhập vào Nga.

Trong phát biểu, ông Pushilin không đề cập đến vấn đề tổ chức trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga. Năm 2014, bán đảo Cirmea đã tuyên bố sáp nhập vào Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý tách khỏi Ukraine do Nga hậu thuẫn.

Phát biểu của lãnh đạo Donetsk được đưa ra chỉ vài ngày sau khi lãnh đạo Lugansk – ông Leonid Pasechnik – tuyên bố có thể tổ chức trưng cầu dân ý để trở thành một phần của Nga. Donetsk, Lugansk là 2 tỉnh miền đông tuyên bố ly khai khỏi Ukraine từ năm 2014 và đã được Nga công nhận độc lập hồi tháng 2.

Ngay sau khi công nhận độc lập cho Donetsk, Lugansk, Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine với lý do bảo vệ dân thường ở 2 khu vực này.

Về vấn đề chấp nhận cho các khu vực ly khai ở Ukraine sáp nhập, hôm 27.3, Leonid Kalashnikov – Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối Cộng đồng các quốc gia độc lập, Liên kết Á - Âu và Kiều bào của Hạ viện Nga – cho rằng, hiện chưa phải thời điểm thích hợp.

“Không cần phải lo lắng về những vấn đề như vậy trong lúc này, khi vận mệnh vẫn đang được quyết định ở tiền tuyến”, ông Kalashnikov nói.

Trong cuộc xung đột Nga – Ukraine, Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần nhấn mạnh nước này sẽ không chấp nhận từ bỏ toàn vẹn lãnh thổ để đổi lấy việc Nga rút quân.

Nguồn: [Link nguồn]

6 điểm chính sau cuộc đàm phán ”nhiều kết quả nhất” giữa Nga và Ukraine

Cuộc đàm phán hôm 29.3 giữa Nga và Ukraine được giới quan sát đánh giá là mang lại nhiều kết quả nhất từ trước đến nay, nhằm giúp các bên chấm dứt xung đột.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN