U23 VN - Uzbekistan: Vì sao đối thủ châu Á lại cao to, nét như Tây?

Sự kiện: U23 Việt Nam Uzbekistan

Ngoại hình của các cầu thủ U23 Uzbekistan dường như là kết quả của sự lai trộn các chủng tộc trong lịch sử.

U23 VN - Uzbekistan: Vì sao đối thủ châu Á lại cao to, nét như Tây? - 1

Các cầu thủ của đội tuyển U23 Uzbekistan

Trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan vừa kết thúc với tỉ số 1-2. Sau trận đấu, có thể thấy rõ các cầu thủ Uzbekistan có thể hình và ngoại hình rất tốt.

Theo thống kê của trang Average Height, chiều cao trung bình của người Uzbekistan là khá lý tưởng. Nam giới trung bình cao 1m754 còn nữ giới là 1m599.

Ngoài ra, người Uzbekistan thường có tóc đen và da trắng, theo một nhân viên du lịch người Uzbekistan tên Akmal Akramov. Tuy nhiên, người dân đến từ mỗi vùng lại có màu da khác nhau.

Akramov cũng cho biết tóc những người đồng hương của anh hầu hết là tóc thẳng và dày với một cái mũi thẳng.

Không có nghiên cứu khoa học về việc tại sao người Uzbekistan - một quốc gia Trung Á - lại có ngoại hình hơi “phương Tây” như trên. Tuy nhiên, những thông tin về chủng tộc và gốc gác của người Uzbekistan có thể lý giải phần nào câu hỏi này.

Phần lớn dân số Uzbekistan thuộc dân tộc Uzbek - một dân tộc của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là nhóm dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ lớn nhất ở Trung Á, sống ở nhiều quốc gia khác với tư cách là nhóm người thiểu số như Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkmenistan, Nga và Trung Quốc.

U23 VN - Uzbekistan: Vì sao đối thủ châu Á lại cao to, nét như Tây? - 2

Chiều cao trung bình của nữ giới Uzbekistan là 1m599

Nếu muốn hiểu hơn về nguồn gốc di truyền của người Uzbek, dường như chúng ta phải nhìn lại lịch sử của khu vực Trung Á.

Từng là nơi ở của các bộ lạc Iran và người Đông Âu, khu vực Trung Á đã trải qua nhiều cuộc xâm lăng từ Mông Cổ và Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn thế kỷ 11 đến 15, theo trang Britanica. Vì vậy, theo các nghiên cứu gần đây về di truyền học của Đại học Oxford, người Uzbeks có trong mình hỗn hợp di truyền của người Iran và Mông Cổ.

Ngoài ra, vào thế kỷ 19, đế chế Nga bắt đầu mở rộng, kéo dài đến tận Trung Á. Tới đầu thế kỷ 20, Trung Á đã hoàn toàn rơi vào tay người Nga, Uzbekistan và phần còn lại của Trung Á trở thành một phần của Liên bang Xô viết. Nga đưa dân đến đây sinh sống và điều này chắc hẳn có phần nào ảnh hưởng đến ngoại hình hơi “Tây” của người Uzbekistan ngày nay.

Ngày 31 tháng 8 năm 1991, Uzbekistan tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô cũ và ngày 1.9 trở thành quốc khánh của nước này.

U23 Việt Nam đấu Uzbekistan: Nhiệt độ làm khó bên nào?

Uzbekistan có mùa đông giá rét với nhiệt độ thường xuyên ở mức âm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Tổng hợp ([Tên nguồn])
U23 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN