Tuyết rơi bất thường làm trầm trọng khủng hoảng ở Trung Quốc

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Hiện tượng khí hậu La Nina đã khiến tuyết rơi sớm hơn bình thường, khiến nhiệt độ giảm sâu trên khắp Trung Quốc vào cuối tuần, khi quốc gia này đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong một thập kỷ.

Cảnh tuyết rơi ở Tử Cấm Thành vào sáng ngày 7.11.

Cảnh tuyết rơi ở Tử Cấm Thành vào sáng ngày 7.11.

Khu vực miền bắc Trung Quốc bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Nội Mông đón trận tuyết rơi đầu tiên vào ngày 6.11, cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết, theo SCMP.

Tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, tuyết rơi sớm hơn bình thường tới 23 ngày, theo cơ quan khí tượng Bắc Kinh. Đợt lạnh đầu tiên trong mùa đông đem tới tuyết rơi dày từ 2-8cm tại nhiều nơi ở Bắc Kinh.

Theo dự báo, các địa phương khác cũng sẽ ghi nhận tuyết rơi, trong khi không khí lạnh bao trùm hầu khắp Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc đã ban hành cảnh báo lạnh màu vàng, mức cảnh báo cao thứ ba, tới người dân.

Bắc Kinh ghi nhận tuyết rơi sớm hơn trung bình 23 ngày. 

Bắc Kinh ghi nhận tuyết rơi sớm hơn trung bình 23 ngày. 

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cảnh báo thời tiết lạnh giá và tuyết rơi gây "tác động tiêu cực" đến hoạt động cung cấp năng lượng, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng giao thông.

“Chúng ta cần chú ý đến tác động tiêu cực mà không khí lạnh gây ra đối với cung cấp năng lượng, sức khỏe con người, kiểm soát đại dịch, cơ sở hạ tầng và nông nghiệp”, cảnh báo cho biết. “Khu vực Nội Mông, phía bắc và đông bắc cần ứng phó với tác động tiêu cực của tuyết rơi và mưa lớn đối với hệ thống giao thông, hoạt động công việc và vùng bờ biển ở phía đông”.

Cảnh báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc đầu tuần này khuyến cáo người dân tích trữ lương thực đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Cảnh tượng tuyết rơi ở Ngân Xuyên, thủ phủ khu tự trị Ninh Hạ, phía tây bắc Trung Quốc.

Cảnh tượng tuyết rơi ở Ngân Xuyên, thủ phủ khu tự trị Ninh Hạ, phía tây bắc Trung Quốc.

Các nhà khí tượng cũng cảnh báo, thời tiết cực đoan làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng vốn ở nhiều khu vực, khiến giá xăng tăng và cắt điện luân phiên.

Hiện tượng La Nina có khả năng khiến thời tiết ở Trung Quốc lạnh hơn và trở nên khó lường hơn trong mùa đông năm nay, đặc biệt là lượng mưa gia tăng đáng kể ở phía bắc, theo các quan chức Trung Quốc.

Jia Xiaolong, Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, nói miền trung nước này cũng cần chuẩn bị cho những đợt mưa gián đoạn và thời tiết lạnh giá, gây ảnh hưởng đến nguồn cung cấp điện và mạng lưới giao thông.

Nguồn: [Link nguồn]

Các siêu thị Trung Quốc chật cứng, có người hoảng loạn tích trữ 3 tạ gạo

Người dân khắp nơi ở Trung Quốc đổ xô tới các khu chợ, siêu thị mua lương thực và nước uống trước những tin đồn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN