Tuyên bố của tình báo Mỹ về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 ở Trung Quốc

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Tuyên bố từ cơ quan tình báo Mỹ chỉ ra rằng virus SARS-CoV-2 “không phải do con người tạo ra hay là sản phẩm biến đổi gene” và vẫn đang xác minh liệu virus lây lan có phải do sai lầm từ phòng thí nghiệm Vũ Hán hay không.

"Cộng đồng Tình báo (IC) đồng tình với quan điểm được giới khoa học đồng thuận rằng virus SARS-CoV-2 không phải do con người tạo ra hay là sản phẩm biến đổi gene", Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ tuyên bố, theo SCMP.

“Cộng đồng tình báo sẽ tiếp tục xác minh một cách nghiêm túc các thông tin và tin tình báo để đánh giá dịch bệnh bùng phát thông qua tiếp xúc với động vật hay do sai sót từ phòng thí nghiệm Vũ Hán”, tuyên bố cho biết thêm.

Đây được coi là kết luận đầu tiên của tình báo Mỹ về nghi vấn virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Vũ Hán ở Trung Quốc.

Trong khi tình báo Mỹ tỏ ra thận trọng, Tổng thống Donald Trump lại tự tin cho rằng virus có liên quan đến phòng thí nghiệm Vũ Hán, theo CNN. Khi một phóng viên đặt câu hỏi rằng “liệu có bằng chứng về việc virus bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, ông Trump trả lời: "Tôi có. Nhưng tôi không thể cho anh biết. Tôi không được phép nói điều đó".

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từng yêu cầu Trung Quốc cho phép các chuyên gia Mỹ tới phòng thí nghiệm để xác minh và Bắc Kinh đã thẳng thừng từ chối. 

Các nhân viên Trung Quốc ở Bắc Kinh đưa người đến từ Vũ Hán đi cách ly.

Các nhân viên Trung Quốc ở Bắc Kinh đưa người đến từ Vũ Hán đi cách ly.

Phần lớn các nhà khoa học cho rằng virus khởi nguồn từ loài dơi. Giới chức Mỹ tập trung sự nghi ngờ của mình vào phòng thí nghiệm Vũ Hán thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. "Chúng tôi biết rằng Viện Virus học Vũ Hán chỉ cách chợ động vật tươi sống khoảng 13km", Pompeo cho biết cách đây hai tuần.

Các quan chức Mỹ nhấn mạnh đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh đã bày tỏ lo ngại về các vấn đề an toàn tiềm ẩn tại Viện Virus học Vũ Hán từ năm 2018.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng dẫn lời giám đốc Viện Virus học Vũ Hán, nói rằng phòng thí nghiệm luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình an toàn sinh học để ngăn chặn mầm bệnh lọt ra môi trường bên ngoài. 

"Tôi muốn chỉ ra một lần nữa rằng nguồn gốc của virus là vấn đề khoa học phức tạp và cần được các nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

Ông Cảnh chỉ trích chính trị gia Mỹ yêu cầu Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về đại dịch, cho rằng họ nên dành thời gian để kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh trong nước.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống COVID-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Kết quả nghiên cứu về khả năng Trung Quốc thao túng dữ liệu Covid-19

Bằng phương pháp phân tích và sử dụng định luật thống kê Benford, các nhà nghiên cứu từ Mỹ và Anh đã đưa ra kết luận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN