Tướng Mỹ đánh giá năng lực quân sự Nga sau hơn 2 năm xung đột ở Ukraine

Không quân Nga chỉ tổn thất một phần nhỏ số máy bay trong khi nhiều năng lực quân sự khác của Nga không ảnh hưởng trong năm thứ ba diễn ra xung đột ở Ukraine, một tư lệnh hàng đầu của Mỹ ở châu Âu nói với Quốc hội hôm 10/4.

Tướng Christopher G. Cavoli, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ kiêm Tư lệnh Đồng minh Tối cao của NATO.

Tướng Christopher G. Cavoli, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ kiêm Tư lệnh Đồng minh Tối cao của NATO.

"Chúng tôi không thấy Nga hứng chịu tổn thất đáng kể trên bầu trời, đặc biệt là đối với các phi đội máy bay ném bom tầm xa và chiến lược", tướng Christopher G. Cavoli, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ kiêm Tư lệnh Đồng minh Tối cao của NATO, nói trong phiên điều trần tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện.

"Lực lượng chiến lược, máy bay tầm xa, năng lực không gian mạng, năng lực vũ trụ và quang phổ điện tử của Nga gần như không bị tổn hại. Không quân Nga mất một số máy bay nhưng chỉ vào khoảng 10% toàn bộ phi đội", tướng Cavoli nói.

Theo báo cáo do tướng Cavoli trình lên Ủy ban Quân vụ Hạ viện, Nga được cho là tổn thất 315.000 quân và hơn 2.000 xe tăng trong hơn 2 năm xung đột ở Ukraine.

Cuộc xung đột đã khiến Nga tiêu tốn khoảng 211 tỷ USD nhằm trang bị, triển khai, duy trì lực lượng chiến đấu ở Ukraine, ông Celeste Wallander, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế, nói thêm.

Nhưng Nga đã cho thấy năng lực tái tổ chức, bổ sung thêm vũ khí dưới sự hỗ trợ của một số quốc gia đối tác, tướng Cavoli nói. "Nga gần như duy trì tập kích tầm xa nhằm vào Ukraine mỗi ngày trong khi vẫn đảm bảo năng lực sản xuất vũ khí", tướng Cavoli đánh giá. "Họ liên tục sản xuất, tích trữ vũ khi và giáng những đòn tấn công lớn".

Theo tướng Cavoli, trong ngắn hạn, Nga đang muốn chuyển hóa ưu thế trong xung đột ở Ukraine nhằm tạo bước tiến đột phá. Nhưng tướng Cavoli nói năng lực hiệp đồng chiến đấu giữa không quân, lục quân và hải quân Nga vẫn còn hạn chế.

Theo tướng Cavoli, Nga đang áp đảo hệ thống phòng không Ukraine do Mỹ suy giảm hỗ trợ. Quân đội Nga hiện đang bắn đạn pháo mỗi ngày với tần suất gấp 5 lần Ukraine. Các lợi thế của Nga sẽ càng rõ ràng hơn nếu Mỹ không tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

"Tôi nghĩ Nga có thể bắn đạn pháo gấp 10 lần Ukraine chỉ trong vài tuần tới. Chúng tôi hoàn toàn không phóng đại", tướng Cavoli nói.

Trong dài hạn, Nga sẽ củng cố lục quân, bổ sung thêm binh sĩ dự bị. Nga cũng đang tái cấu trúc để có thể triển khai các lực lượng mới trên nhiều mặt trận, tướng Cavoli nói với các nghị sĩ Mỹ.

“Nga đang tái lập lực lượng nhanh hơn nhiều so với ước tính ban đầu của chúng tôi. Quân đội Nga hiện nay đã lớn hơn 15% – so với thời điểm bắt đầu xung đột ở Ukraine", tướng Cavoli đánh giá.

Tướng Cavoli cho biết, Hạm đội Biển Đen Nga chịu tổn thất đáng kể trong xung đột nhưng các hạm đội khác của Nga vẫn còn nguyên vẹn và do do đó không ảnh hưởng đến các hoạt động hải quân của Nga trên toàn cầu.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 9/4 nêu quan điểm trước thông tin kế hoạch hòa bình của cựu Tổng thống Donald Trump có nội dung buộc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Air & Space Forces Magazine ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN