Ông Zelensky phản ứng trước thông tin ông Trump có thể buộc Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 9/4 nêu quan điểm trước thông tin kế hoạch hòa bình của cựu Tổng thống Donald Trump có nội dung buộc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thời gian qua đang gặp khó khăn lớn do Mỹ suy giảm hỗ trợ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thời gian qua đang gặp khó khăn lớn do Mỹ suy giảm hỗ trợ.

Báo Mỹ Washington Post dẫn nguồn tin giấu tên hôm 7/4 cho biết, ông Trump từng nói về việc có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine bằng cách gây sức ép để Ukraine nhượng bán đảo Crimea và vùng Donbass cho Nga.

Theo nguồn tin, đây được coi là giải pháp giúp Nga và Ukraine đạt thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng và ngừng bắn. Ngoài ra, cư dân sống ở bán đảo Crimea và vùng Donbass cũng không phản đối lãnh thổ trở thành một phần của Nga.

Một cố vấn của ông Trump, Jason Miller sau đó đã lên tiếng bác bỏ và nói: "Ông Trump là người duy nhất đang cố gắng chấm dứt xung đột".

Hôm 9/4, trả lời phỏng vấn báo Bild của Đức, ông Zelenksy bày tỏ quan điểm không mấy tích cực. "Nếu ý tưởng của ông Trump đơn giản là buộc chúng tôi nhượng bộ lãnh thổ thì ý tưởng này vẫn còn rất thô sơ", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng ông rất sẵn sàng nghe ông Trump nêu giải pháp chấm dứt xung đột nếu cựu Tổng thống Mỹ "thực sự có giải pháp".

“Nhưng chúng tôi cần những giải pháp mạnh mẽ”, ông Zelensky nhấn mạnh. "Chúng tôi không cần những ý tưởng khác thường mà cần những gì thực tế. Đây là vấn đề liên quan đến mạng sống. Chúng tôi không thể chấp nhận rủi ro", ông Zelensky nói thêm.

Ông Zelensky nhắc lại việc đã trực tiếp và gián tiếp mời ông Trump tới Kiev để chứng kiến những gì xảy ra trong cuộc xung đột nhưng ông Trump vẫn chưa đồng ý. Ông Zelensky vẫn hi vọng ông Trump có thể sớm tới thăm Kiev. "Tôi rất sẵn lòng gặp ông Trump", ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn.

Trong vài tháng tới, các thủ tục bầu cử sơ bộ sẽ hoàn tất để ông Trump chính thức trở thành ứng viên đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống. Trong cuộc bỏ phiếu diễn ra vào tháng 11 tới, ông Trump sẽ tái đấu đương kim Tổng thống Joe Biden.

Cựu tổng thống Mỹ hồi tháng 5 cho biết ông sẽ không cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ngoài ra, ông Trump cũng nêu ý tưởng hỗ trợ Ukraine dưới dạng cho vay có điều kiện.

Hôm 8/4, Ngoại trưởng Anh David Cameron đã dùng bữa tối với ông Trump ở dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida. Theo báo Anh Guardian, ông Cameron muốn thuyết phục ông Trump dùng ảnh hưởng để giúp phá vỡ bế tắc trong Quốc hội Mỹ liên quan đến ngân sách hỗ trợ Ukraine.

Nhưng nỗ lực của Ngoại trưởng Anh dường như đã thất bại khi ông Cameron sau đó không thể gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson - một trong những đồng minh thân cận của ông Trump.

Giới chức Anh nói lý do Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson không gặp ông Cameron là vì "khác biệt trong lịch trình làm việc của hai bên". Nhưng ông Cameron hôm 8/4 lại nói rằng có thời gian để gặp bất cứ nghị sĩ nào trong Quốc hội Mỹ. Do đó, "khác biệt trong lịch trình làm việc" có lẽ chỉ nằm ở một phía, Guardian kết luận.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên "im lặng" vì phát biểu gần đây của ông Zelensky chỉ càng làm nảy sinh sự bi quan, cựu đại sứ Ukraine tại Mỹ, Yuriy Shcherbak nói trên kênh truyền hình Pryamoy TV của Ukraine, theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Kyiv Independent ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN