Tướng Mỹ bác tin Iran giữ được phần lớn kho tên lửa
Chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm thuộc quân đội Mỹ điều trần tại quốc hội, bác bỏ thông tin Iran giữ được phần lớn kho tên lửa và UAV.
Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 14/5, lãnh đạo Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) Brad Cooper tuyên bố thông tin cho rằng phần lớn kho vũ khí của Iran vẫn còn nguyên vẹn "là không chính xác".
CENTCOM là cơ quan đặc trách toàn bộ hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, cũng là bộ tư lệnh chịu trách nhiệm cho chiến dịch "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng" nhằm vào Iran.
"Iran không thể đe dọa Mỹ và các đối tác khu vực như cách họ từng làm trước đây. Điều không được xét đến là cấu trúc chỉ huy và kiểm soát của Iran đã bị phá vỡ, năng lực tác chiến suy giảm đáng kể và không còn khả năng chế tạo tên lửa", đô đốc Cooper phát biểu.
Bệ phóng tên lửa tại căn cứ ngầm của Iran trong bức ảnh công bố tháng 3/2025. Ảnh:Tasnim
Đô đốc Cooper cũng lên tiếng trấn an khi các nghị sĩ chất vấn về khả năng Iran tiếp tục đe dọa tàu thuyền tại eo biển Hormuz bằng tên lửa, xuồng cao tốc và các vũ khí khác.
"Dựa trên kinh nghiệm chuyên môn của bản thân và 100 lần đi qua eo biển Hormuz, thông thường có 20-40 xuồng và tàu cao tốc Iran hoạt động tại khu vực, con số này gần đây giảm xuống 2-3 chiếc. Điều này có ý nghĩa rất đáng kể, song vẫn có một số mối đe dọa", ông nói.
Dù cho rằng Iran không còn nhiều năng lực quân sự, đô đốc Cooper vẫn chỉ ra rằng nước này đang tăng cường năng lực tác chiến với UAV hiện đại và tinh vi, trang bị động cơ phản lực, cảm biến chất lượng cao, có khả năng tác chiến điện tử và thu thập thông tin tình báo.
"Thời kỳ của những UAV giá 35.000 USD và dùng vũ khí đắt tiền hạ mục tiêu rẻ tiền đã qua. Quân đội Mỹ gần đây dùng UAV tự sát giá rẻ để tập kích Iran, khiến họ phải dùng vũ khí đắt tiền hơn để đối phó. Chúng tôi đã đảo ngược đường cong chi phí theo nhiều cách", ông nói.
Mỹ từng dùng UAV LUCAS, sao chép từ mẫu Shahed-136 của Iran, để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ đối phương. Ông Cooper tuyên bố LUCAS là vũ khí được Mỹ sử dụng rất hiệu quả trong xung đột, song từ chối cung cấp thêm thông tin liên quan.
Tướng Mousavi thị sát hầm ngầm chứa tên lửa trong video công bố ngày 19/4. Video: PressTV
Đô đốc Cooper tuyên bố quân đội Mỹ đã 450 lần tấn công vào kho chứa và bệ phóng tên lửa đạn đạo, 800 lần nhắm vào các đơn vị vận hành và nơi cất giữ UAV Iran. Ông khẳng định không quân và phòng không Iran đã mất hiệu quả tác chiến, 82% tổ hợp phòng không cùng radar, sở chỉ huy liên quan đã bị phá hủy.
"Với hơn 700 cuộc tập kích, Mỹ đã phá hủy hơn 90% kho thủy lôi với 8.000 quả của Iran. Ngoài ra, lực lượng Mỹ còn đánh chìm 161 chiến hạm thuộc 16 lớp, vô hiệu hóa năng lực tác chiến của hải quân đối phương", ông phát biểu trong cuộc điều trần.
Các tuyên bố được đưa ra sau khi New York Times hôm 13/5 dẫn lời các quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho biết Iran đã tiếp cận được 30 trong tổng số 33 căn cứ tên lửa ngầm dọc eo biển Hormuz. Giới tình báo Mỹ cũng nhận định Iran đã tiếp cận được 90% kho đạn và căn cứ tên lửa ngầm trên toàn quốc, trong đó nhiều cơ sở đã được khôi phục một phần hoặc hoàn toàn.
Washington Post trước đó đưa tin Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đánh giá Iran "vẫn bảo tồn được năng lực tiến công đáng kể". Theo một quan chức Mỹ, Iran giữ được khoảng 70% tên lửa và 75% bệ phóng sau 6 tuần chiến sự, cũng như đã khai thông lối vào nhiều căn cứ ngầm.
Nguồn: [Link nguồn]
-15/05/2026 10:12 AM (GMT+7)
